Trong số hơn 1.800 ngôi mộ cần bốc mộ tập trung của dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 1, hơn 1.700 ngôi mộ chưa có người nhận, 63 mộ đã có người thân đến kê khai.
Sau khi nghị án, TAND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến vụ án gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt.
Theo luật sư, cáo trạng của Viện trưởng VKDND tỉnh Lâm Đồng vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt có chi tiết mâu thuẫn về nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
VKSND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đề nghị mức án 18-20 tháng tù treo đối với ông Lê Minh Quang, người thiêu xác bé trai bị bệnh tự kỷ rồi chuyển hũ tro cốt cho gia đình.
Chưa đầy 4 tháng, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng ban hành hai bản cáo trạng cho vụ án với nội dung gần tương tự nhau và chỉ khác ở điều khoản truy tố các bị cáo.
Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) chỉ đề nghị 2 bị cáo Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích cho hưởng án treo về tội "Xâm phạm thi thể".
Ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích bị đề nghị truy tố sau khi Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận điều tra vụ án bé trai 3 tuổi bị thiêu xác rồi đưa tro cốt cho gia đình.
Sáng 20/7, ngày làm việc thứ tám của phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án "chuyến bay giải cứu", các luật sư tiếp tục bào chữa cho hành vi phạm tội của các bị cáo.
Với mức giá 53.000 USD cho một không gian lớn bằng chiếc hộp đựng giày, nơi lưu trữ tro cốt của người chết tại Hong Kong (Trung Quốc) còn đắt hơn nhà cho người sống.
Đỗ Đại học Vinh (Nghệ An) nhưng Y. không theo học. Gia đình chấp nhận bỏ hơn 45.000 USD để nữ sinh sang Mỹ làm thuê. Tuy nhiên em chưa kịp đặt chân lên “miền đất hứa”, bi kịch đã xảy ra…