Ngày 12/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, địa phương đã có công văn về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.
Sau ngày 30/4, Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ lập danh sách các các DN xuyên biên giới chưa đăng ký nộp thuế và thông báo trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế Việt Nam, các kênh truyền thông khác.
Ngày 29/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành Trung ương về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.
Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo khẩn trương tham mưu giải pháp để xác định sát giá thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế (hệ số, cơ sở dữ liệu,...).
Theo Cục Thuế Quảng Ninh sáng nay (27/4), chủ kênh YouTube T.C TV là ông Đoàn Văn Thái (ở xã Tân Lập, huyện Đầm Hà) đã nộp thuế 810 triệu đồng sau khi hưởng lợi 11 tỷ đồng trong vòng 4 năm.
Tình trạng trốn thuế chuyển nhượng bất động sản (thuế thu nhập) kéo dài hàng chục năm qua nhưng các cơ quan chức năng vẫn loay hoay, chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn.
Tổng cục Thuế vừa có thông tin về tình hình thực hiện công tác thuế quý I/2022 với nhiều khoản thu, sắc thuế tăng trưởng cao so với dự toán và cùng kỳ. Đáng nói, tiền thuế thu nhập cá nhân, bất động sản tăng mạnh.
Ngày 21/3, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (Etaxvn.gdt.gov.vn) và triển khai ứng dụng eTax Mobile.
Cổng thông tin điện tử nộp thuế cho nhà cung cấp nước ngoài dự kiến ra mắt vào 21/3 tới. Các doanh nghiệp bán hàng xuyên biên giới tại Việt Nam có thể trực tiếp kê khai, nộp thuế qua cổng này.
Chủ tiệm chia sẻ, do trả lương cho nhân viên nhỉnh hơn ngày thường, cộng với giá cả nguyên liệu tăng cao vào dịp Tết, nên quán có thêm phần "phụ thu" khi khách hàng sử dụng dịch vụ.
Cục Thuế TP.HCM vừa ra quyết định cưỡng chế hơn 111 tỷ đồng tiền thuế của Thuduc House. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tháng, DN này nhận được các quyết định xử phạt của cơ quan thuế TP.HCM.
Số thu năm 2021 do ngành thuế quản lý đã vượt chỉ tiêu được giao. Bước sang năm 2022, dự báo sẽ có một số nguồn thu lớn không những không còn dư địa tăng thu mà còn bị giảm.
Cơ quan thuế thu 1.314 tỷ đồng từ các doanh nghiệp phát sinh doanh thu với Google, Facebook, YouTube... Trong khi đó, số thu từ các cá nhân có doanh thu từ những nền tảng này đạt 498 tỷ đồng.
Công tác quản lý tài nguyên còn nhiều bất cập, lãng phí, thất thu thuế khai thác tài nguyên tại Nghệ An vẫn còn nhức nhối. Có tình trạng bạt cả quả núi nhưng chỉ kê khai mấy trăm khối.