Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, việc thu phí vỉa hè, lòng đường là biện pháp thứ yếu để mang lại sự trật tự, văn minh cho đô thị. Thành phố cần truyền thông để người dân hiểu, chia sẻ, tránh hiểu lầm.
Đó là tinh thần của đề án thu phí vỉa hè ở TPHCM, được cơ quan chức năng và các chuyên gia, cấp quản lý địa phương bám sát thực hiện, từ đó phát triển kinh tế vỉa hè một cách hiệu quả.
Theo Sở Giao thông Vận tải TPHCM, vỉa hè rộng 3m sẽ được chia làn dành cho người đi bộ ít nhất 1,5m, các vị trí còn lại sẽ có một số phương án bố trí khác nhau.
Từ đầu năm 2024, TP.HCM sẽ cho sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với một số khu vực, vị trí phù hợp làm điểm giữ xe, kinh doanh… có thu phí với mức 20.000-350.000 đồng mỗi m2.
Chuyên gia cho rằng, trong việc thu phí vỉa hè, lòng đường tại TPHCM, vấn đề mưu sinh của người nghèo cần xếp đầu tiên và nhu cầu đi bộ sẽ xếp cuối. TPHCM chỉ nên thí điểm trước ở một vài tuyến đường.