Thời sự 24 giờ: Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam trong 2 ngày; Doanh nghiệp trốn đóng BHXH sẽ không được xét đấu thầu; Cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa nhận 7 năm tù

Tổng hợp| 30/08/2023 06:00

Ngày 29/8, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông báo dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam trong hai ngày 10-11/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam trong 2 ngày

Ngày 29/8, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông báo dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam trong hai ngày 10-11/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xem thêm: Lịch trình Tổng thống Biden trước và sau chuyến thăm Việt Nam

"Chúng tôi tin rằng các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Mỹ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới", theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Xem thêm: Chuyến thăm nhiều ý nghĩa của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

cdnphoto.dantri.com.vn-1pxvyngigfuwqlr1cr7zlnztohg-zoom-1200_630-2023-08-29-_bidenepa-crop-1673050148672-crop-1693285328291(1).jpeg

Xem thêm: Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trên các lĩnh vực

Trước đó tại họp báo thường kỳ chiều 17/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Mỹ trong thời gian qua đã phát triển sâu rộng, hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực của quan hệ song phương cũng như tại các cơ chế đa phương.

Xem thêm: Ngoại trưởng Mỹ đi bộ phố cổ, nghe nhạc Jazz và ăn tối trên phố Tràng Tiền

Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 10 năm Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện. Tính từ năm 1995, khi hai nước bình thường hóa quan hệ, thương mại song phương đã tăng hơn 300 lần, từ 450 triệu USD năm 1995 lên mức gần 140 tỷ USD vào năm 2022. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Xem thêm: Ngoại trưởng Blinken dự lễ khởi công Đại sứ quán Mỹ trị giá 1,2 tỷ USD

Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và là quốc gia thành viên ASEAN xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ.

Xem thêm: Ngoại trưởng Mỹ cảm ơn Việt Nam vì sự đón tiếp tuyệt vời

Hợp tác y tế và giáo dục cũng được coi là điểm sáng trong 10 năm qua, hai nước đã chia sẻ giúp đỡ nhau trong đại dịch Covid-19, ngay từ khi dịch mới xảy ra Việt Nam đã hỗ trợ Mỹ đồ bảo hộ y tế và khẩu trang; phía Mỹ đã trao tặng gần 40 triệu liều vaccine cho Việt Nam.

Việt Nam - Singapore khởi công, chấp thuận đầu tư 5 dự án VSIP mới

Sáng 29/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiền Long chủ trì Hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam - Singapore

Các nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ công bố văn kiện ghi nhớ hợp tác đầu tư Việt Nam - Singapore, trong đó có biên bản hợp tác phát triển 12 dự án VSIP mới tại các địa phương của Việt Nam gồm: Nam Định, Khánh Hòa, Ninh Bình, Hải Phòng, Tây Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Quảng Ngãi, Thái Bình.

Xem thêm: Thủ tướng Singapore đăng Facebook: Cầu Thê Húc rực rỡ, đền Ngọc Sơn cổ kính

img3190-16932807317951242135576-edited-1693282898933_11zon.jpg

Xem thêm: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long thăm Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã trao cho đại diện VSIP quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án VSIP mới gồm VSIP Lạng Sơn và Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2, tỉnh Bình Thuận.

Thủ tướng Lý Hiển Long nhắc lại 10 năm trước, ông đã dự lễ khởi công VSIP Quảng Ngãi, VSIP thứ 5 ở thời điểm đó. Từ đó, các khu VSIP đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ với 13 khu ở 9 tỉnh, thành phố trên khắp Bắc, Trung, Nam của Việt Nam, thu hút được tổng vốn đầu tư 18 tỷ USD và tạo ra 300.000 việc làm.

Xem thêm: Thủ tướng Lý Hiển Long đi dạo hồ Gươm, thưởng thức bữa tối ở nhà hàng Việt

Ông hy vọng các VSIP sẽ tiếp tục đóng góp vào sự lớn mạnh kinh tế của Việt Nam, đóng góp vào hoạt động hợp tác kinh tế song phương Việt Nam và Singapore.

Doanh nghiệp trốn đóng BHXH có thể không được xét đấu thầu, không khen thưởng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có công văn gửi ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy các địa phương về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong công văn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy các địa phương chỉ đạo không khen thưởng, không vinh danh, không xem xét hồ sơ tham gia đấu thầu các dự án đầu tư công của đơn vị trốn đóng bảo hiểm. Cạnh đó, cơ quan chức năng cần công khai rộng rãi đơn vị trốn đóng.

Xem thêm: Cái lý của đóng bảo hiểm xã hội và cái tình của lương hưu

bhxh_20190514090453am.jpg

Xem thêm: Sống bằng lương hưu

Các địa phương phải quy rõ trách nhiệm của các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, từ đó có giải pháp ngăn trục lợi, lạm dụng.

Theo Bảo hiểm xã hội, đến tháng 8-2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp lần lượt đạt khoảng 37%, 30% tổng lực lượng lao động. Trong khi đó, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 92% dân số.

Bên cạnh đó, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội giảm mạnh, đơn cử như năm 2022 chỉ còn 2,91% số cần thu. Đây cũng là năm có tỉ lệ chậm đóng thấp nhất từ trước tới nay.

Đồng thời, địa phương phải coi hoàn thành chỉ tiêu là tiêu chí xem xét khen thưởng, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Giá gạo xuất khẩu Việt cao nhất thế giới sau lệnh áp thuế của Ấn Độ

Ngày 28/8, Hiệp hội Lương thực Việt Nam ghi nhận giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn cao nhất thế giới. Kết phiên ngày 28/8, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam tiếp tục tăng cao lên 643 USD một tấn, cao hơn gạo Thái Lan 13 USD một tấn. Đây cũng là mức cao nhất 15 năm qua.

Xem thêm: Giá xuất khẩu lập đỉnh cao, lúa gạo Việt lộ ra lỗ hổng

Mới đây, 25/8, quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới này lại tiếp tục áp dụng mức thuế xuất khẩu 20% với gạo đồ khiến giá gạo thế giới tăng nhanh. Trước đó, ngày 20/7 Ấn Độ chính thức cấm xuất khẩu tất cả loại gạo tẻ thường.

Xem thêm: Nguyên nhân chính 'ẩn' trong giá gạo tăng

gia-gao-xuat-khau.jpg

Xem thêm: Chưa từng có: Lúa mới được 1 tháng tuổi 'cò' đã đặt cọc

Theo các doanh nghiệp, sở dĩ giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng vọt vì nhu cầu thật từ thị trường thế giới lớn. Trong khi đó, giá lúa gạo nội địa liên tục tăng những ngày qua khiến cho các doanh nghiệp xuất khẩu buộc phải chào giá cao mới có thể chốt được hợp đồng xuất khẩu mà không bị thua lỗ.

Xem thêm: Để nông dân giàu lên từ lúa gạo

Hiện, giá thu mua lúa tại thị trường nội địa đắt đỏ. Giá các loại lúa đều tăng lên gần 8.000 đồng một kg. Với mức giá này, nếu quy ra gạo xuất khẩu, tương đương giá 670-680 USD một tấn.

Metro số 1 TP. HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến

Sau gần 10 năm thi công, sáng 29/8, đoàn tàu đầu tiên của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bắt đầu chạy thử nghiệm trên toàn tuyến, từ ga Bến xe Suối Tiên (TP Thủ Đức) đến ga trung tâm Bến Thành (quận 1) với lộ trình dài gần 40km.

Đây là sự kiện đánh dấu thêm một cột mốc mới trong quá trình triển khai dự án, tròn 1 năm kể từ ngày chạy thử đoàn tàu metro đầu tiên trong phạm vi depot Long Bình (TP Thủ Đức).

Xem thêm: Người dân TPHCM săn lùng góc chụp đoàn tàu metro chạy thử

z4646075506284d1b8f68f69bddf2f3abb9b74e172b8ec-1693289764590_11zon.jpg

Xem thêm: Toàn cảnh metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm toàn tuyến

Tuyến metro số 1 dài 19,7km với tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD). Công trình có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Toàn dự án có 17 đoàn tàu với 51 toa đã được nhập khẩu từ Nhật Bản

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có chiều dài gần 20km, gồm 14 nhà ga (3 nhà ga ngầm và 11 nhà ga trên cao). Đây là tuyến giao thông huyết mạch nằm trong Quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông đô thị của thành phố.

Xem thêm: Nghiên cứu xây thêm 18,3km metro số 1 về Đồng Nai

Theo thiết kế, đoạn trên cao tuyến Metro số 1 cho tàu chạy tốc độ tối đa 110 km/h, và 80 km/h với đoạn ngầm, nhưng quá trình thử nghiệm tàu chạy vận tốc thấp hơn.

Toàn dự án metro số 1 đã hoàn thành gần 96%. Trong đó, gói thầu số 1a (Xây dựng đoạn ngầm từ nhà ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố) hoàn thành 99,8%; gói thầu 1b (Xây dựng đoạn ngầm từ Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son) đạt 99,7%; gói thầu số 2 (Xây dựng đoạn trên cao, chiều dài 17,1km từ ga Ba Son đến depot Long Bình) đạt 97,7%; gói thầu số 3 (Mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng) đạt 91,3%.

‘Ăn tiền’ của tội phạm ma túy: cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa nhận 7 năm tù

Chiều 29/8, TAND TP.HCM tuyên phạt 13 cựu cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú vì đã có hành vi nhận vàng, tiền để tha bổng các đối tượng mua bán, sử dụng, tàng trữ ma túy.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Tuấn (40 tuổi, cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) mức án 7 năm tù; phạt bổ sung 100 triệu đồng. Tòa cũng phạt bị cáo Phan Văn Hòa 3 năm 6 tháng; Lê Văn Quý (cùng là cựu phó Công an phường Phú Thọ Hòa) 4 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Xem thêm: Cựu Trưởng CA phường day dứt lương tâm, mong 'bản án không mang thêm đau khổ'

13-cuu-cong-an-phuong-12135433_11zon.jpg

10 bị cáo còn lại bị tuyên 2 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù; phạt bổ sung mỗi bị cáo 30 triệu đồng cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong thời gian từ tháng 7-2018 đến tháng 4-2020, các bị cáo Phạm Thanh Tuấn - nguyên trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa; Phan Văn Hòa, Lê Văn Quý - nguyên phó trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa và 10 bị cáo khác nguyên là cảnh sát khu vực của Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú đã bắt các đối tượng mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đưa về trụ sở công an phường lấy lời khai, lập lý lịch.

Sau đó, các bị cáo yêu cầu những đối tượng này gọi điện cho người thân đem tiền, vàng và đô la Mỹ đến công an phường đưa cho các bị can để được tha về, không bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam trong 2 ngày; Doanh nghiệp trốn đóng BHXH sẽ không được xét đấu thầu; Cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa nhận 7 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO