Thời sự 24 giờ: Các bị cáo vụ 'chuyến bay giải cứu' đã nộp lại bao nhiêu tiền trước ngày tuyên án?

Tổng hợp| 25/07/2023 06:00

Dự kiến chiều 28/7, HĐXX TP Hà Nội sẽ tuyên án 54 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu”. Đến nay các bị cáo và gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 120 tỷ đồng và 1,85 triệu USD.

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm CH Áo

Ngày 24/7, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân thăm chính thức CH Áo đã diễn ra trang trọng tại đại sảnh Cung điện Hofburg, thành phố Vienna, thủ đô nước Áo do Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen và Phu nhân chủ trì.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước cùng tiến hành hội đàm.

le-don-chinh-thuc-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tham-ch-ao-1-1690195556992_11zon.jpg

Áo là một trong những nước châu Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (năm 1972). Sau hơn 50 năm, quan hệ Việt Nam - Áo đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hai bên duy trì tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Áo trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Cộng đồng người Việt Nam ở Áo hiện có khoảng 6.000 người, được chính quyền sở tại đánh giá cao vì những đóng góp tích cực cho sở tại.

Hằng năm, Áo cử chuyên gia, giáo sư giảng dạy tại Khoa Sân khấu, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Theo chương trình, sau hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Alexander Van der Bellen sẽ cùng họp báo chung và chứng kiến Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa hai nước.

Xét xử vụ ‘Chuyến bay giải cứu’: Các bị cáo nộp lại bao nhiêu tiền trước ngày tuyên án?

Dự kiến chiều 28/7, HĐXX TP Hà Nội sẽ tuyên án 54 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu”. Viện kiểm sát nêu đề nghị HĐXX căn cứ vào tinh thần tích cực khắc phục hậu quả của một số bị cáo để cân nhắc khi lượng hình.

Xem thêm: Các bị cáo đã nộp khắc phục bao nhiêu tiền?

Trong quá trình điều tra đến khi bị đưa ra xét xử, bị cáo trong vụ án 'chuyến bay giải cứu' và gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 120 tỷ đồng và 1,85 triệu USD.

Xem thêm: Nghĩ từ phiên tòa 'Chuyến bay giải cứu': Bệnh nghiện quản lý!

pham-trung-kien-16899210903421338259770_11zon.jpg
Bị cáo Phạm Trung Kiên nhận hối lộ nhiều nhất và đã khắc phục hơn 42 tỷ trong số 42,6 tỷ. 

Xem thêm: Cựu Thư ký Thứ trưởng Y tế Phạm Trung Kiên đã nộp khắc phục 42 tỷ đồng

Riêng nhóm bị cáo nhận hối lộ đã nộp lại gần 90 tỷ đồng. Theo đó, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) với 253 lần, nhận tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 30 tỷ đồng. Tại tòa, luật sư bào chữa cho ông Kiên cho biết, vợ bị cáo đang đi nộp thêm số tiền khắc phục 8 tỷ đồng. Kiên bị Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình.

Ngày 24/7, luật sư Hà Mạnh Huy (Đoàn luật sư TP Hà Nội), một trong 3 người bào chữa cho Phạm Trung Kiên cho biết, chị gái của bị cáo này đã nộp thêm 7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả hành vi nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu.

Xem thêm: Xét xử vụ ‘chuyến bay giải cứu’, lộ diện kẻ trục lợi giấu mặt

Như vậy, đến nay Phạm Trung Kiên đã khắc phục khoảng 42 tỷ đồng trong số 42,6 tỷ đồng bị cáo nhận hối lộ.

Bị cáo Vũ Anh Tuấn (Phó trưởng phòng tham mưu, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an), bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 27 tỷ đồng, hưởng lợi 22,8 tỷ đồng. Khi vụ án bị khởi tố, ông Tuấn đã trả lại cho một số doanh nghiệp khoảng 3,1 tỷ đồng. Đến nay ông Tuấn cùng gia đình nộp cho cơ quan điều tra 20 tỷ đồng.

Xem thêm: Những lời khai "gây sốc" tại phiên tòa đại án "chuyến bay giải cứu"

Còn cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã nộp khắc phục 16 tỷ trong tổng số 21,5 tỷ đồng đã nhận từ các doanh nghiệp.

6d31a181742ba475fd3a-jpeg-1689-8947-3346-1689684472(1).jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan ( cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao) nộp khắc phục ít nhất.

Xem thêm: Chuyến bay giải cứu: Tiền bạc làm họ mờ mắt

Những người nhận hối lộ nhiều, song nộp ít nhất có Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao), bị cáo buộc nhận 25 tỷ đồng nhưng mới nộp khắc phục hơn 1 tỷ đồng; Đỗ Hoàng Tùng (cựu Cục phó Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao) mới nộp lại hơn 200 triệu đồng trong tổng số hơn 12,2 tỷ đồng đã nhận.

Xem thêm: Cựu PGĐ Công an Hà Nội nói Hoàng Văn Hưng: 'Là thằng tù cũng phải có nhân cách'

Đối với nhóm bị cáo “nhận hối lộ” chưa nộp đủ số tiền khắc phục hậu quả, viện kiểm sát cho rằng cần tiếp tục truy thu, tiếp tục phong tỏa tài sản đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Cụ thể, viện kiểm sát đề nghị tiếp tục truy hơn 24 tỷ đồng nhận hối lộ của Nguyễn Thị Hương Lan. Tiếp tục kê biên 2 căn hộ chung cư cao cấp, một chiếc ô tô Lexus đứng tên bà Lan.

TP Uông Bí đề nghị chùa Ba Vàng báo cáo bổ sung về tiền công đức

Ngày 24/7, UBND thành phố Uông Bí đã ban hành văn bản gửi trụ trì chùa Ba Vàng đề nghị báo cáo bổ sung công tác quản lý tiền công đức, sau khi nhà chùa khẳng định không nhận được văn bản đề nghị báo cáo hồi tháng 5.

Xem thêm: Chùa Ba Vàng lên tiếng về thông tin 'không báo cáo tiền công đức'

Trong văn bản do Phó chủ tịch UBND TP Uông Bí Nguyễn Văn Thành ký ngày 24/7 nêu rõ ngày 23/5 thành phố có văn bản gửi chùa Ba Vàng, đề nghị báo cáo về quản lý tiền công đức.

Xem thêm: 'Cúng dường ở chùa Ba Vàng là chưa chuẩn'

chua-ba-vang6_1625027251.jpg

Tuy nhiên chùa Ba Vàng khẳng định không hề nhận được văn bản đề nghị chùa báo cáo, cũng không có đoàn kiểm tra nào đến làm việc.

Vì vậy, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo bổ sung Sở Tài chính Quảng Ninh, Bộ Tài chính, UBND TP Uông Bí đề nghị trụ trì chùa Ba Vàng chỉ đạo, báo cáo nội dung quản lý tiền công đức tại chùa theo đề cương, biểu mẫu gửi kèm.

Xem thêm: Tiền công đức được quản lý như thế nào?

TP Uông Bí đề nghị thời gian báo cáo gửi trước ngày 28/7, đề nghị trụ trì chùa Ba Vàng quan tâm, phối hợp thực hiện.

Cũng ngày 24/7, chùa Ba Vàng ra thông báo thứ hai trên trang web của nhà chùa, tiếp tục khẳng định thông tin chùa Ba Vàng không báo cáo tiền công đức là sai sự thật.

Đại diện Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính cho biết nội dung thông tin chùa Ba Vàng không báo cáo về vấn đề thu, chi tiền công đức là Bộ Tài chính báo cáo trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh tổng hợp từ TP Uông Bí.

Biển Đông sắp hứng siêu bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão Doksuri ở vùng biển ngoài khơi Philippines đã mạnh lên cấp 13 vào trưa nay 24/7. Những ngày tới, hình thái này có thể tăng cấp nhanh chóng và đạt cường độ cực đại cấp 15-16, tương đương cấp siêu bão.

Nhiều khả năng siêu bão sẽ đi qua vùng biển giữa bán đảo Luzon (Philippines) và Đài Loan (Trung Quốc), sau đó tiến vào phần đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong những ngày tới.

sieu-bao-chieu-247-1690188278864_11zon.jpg

Trước mắt, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-3,5m, biển động.

Cùng lúc, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 25/7, các khu vực trên khả năng ghi nhận gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Các bị cáo vụ 'chuyến bay giải cứu' đã nộp lại bao nhiêu tiền trước ngày tuyên án?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO