Sáng 5/5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương đã chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu.
Chiều 12/4/2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc.
Theo Chủ tịch Quốc hội, các doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có ưu thế khi đầu tư vào nhiều lĩnh vực ở Việt Nam, trong đó có phát triển hạ tầng giao thông, đường cao tốc, đường sắt đô thị...
Thăm Trung tâm Lập pháp Hồng Kiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao mô hình độc đáo này và cho rằng cách thức hoạt động của Trung tâm là kinh nghiệm tốt để Việt Nam nghiên cứu.
Theo Chủ tịch Quốc hội, chuyến thăm Trung Quốc lần này và việc ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Trung Quốc nhằm thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.
Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lần đầu tiên hai bên thành lập cơ chế Ủy ban hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp do hai Chủ tịch đứng đầu.
Gặp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, xây dựng và chuyển đổi số.
"Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất", ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.
Chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời sân bay Nội Bài (Hà Nội) để lên đường thăm chính thức Trung Quốc, sáng 7/4. Điểm đến đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội là Thủ đô Bắc Kinh.
Từ ngày 7 đến 12/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc, theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại.
Cùng người đứng đầu Chính phủ Việt Nam thống nhất nỗ lực tạo đột phá trong lao động và giáo dục - đào tạo, Chủ tịch Quốc hội New Zealand cam kết thúc đẩy cấp thị thực dài hạn cho công dân Việt Nam.
Ổn định và củng cố, tăng cường và mở rộng, tăng tốc và bứt phá là ba cặp từ khóa được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi nói về mối quan hệ hợp tác gần 50 năm giữa Việt Nam - New Zealand.
Sau chặng bay dài 3 tiếng từ Thủ đô Canberra của Australia, Thủ tướng cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thành phố Auckland của New Zealand, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này.
Sau 5 ngày làm việc và thăm chính thức Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô nước này, lên đường thăm chính thức New Zealand.
Làm việc với Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan của Việt Nam thúc đẩy hợp tác với "sản phẩm cụ thể", đặc biệt hợp tác về khoa học công nghệ.
19 loạt đại bác vang rền được bắn từ Tòa Nhà Quốc hội Australia để chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm chính thức. Đây là nghi thức cao nhất của Australia dành cho Thủ tướng Việt Nam.
Tại Melbourne, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Australia và thăm chính thức nước này, theo lời mời của Thủ tướng Anthony Albanese.
Sáng sớm ngày 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày 5-11/3.
Các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng sạch... vừa là thế mạnh của Australia, vừa phù hợp với quan tâm của Việt Nam, sẽ là "luồng gió mới" thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Australia, có 5 lĩnh vực hợp tác trọng tâm, trong đó có hợp tác về chính trị và chiến lược.
Từ ngày 5 đến 11/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand, theo tin từ Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ chuyến thăm tới Romania truyền thông điệp về quyết tâm củng cố quan hệ chính trị, tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước, hướng tới phát triển tự cường, bền vững.