Việt Nam và Burundi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 16/4/1975. Trong lịch sử, hai nước ít có tiếp xúc, trao đổi do Burundi trải qua nhiều giai đoạn bất ổn.
Gần đây, quan hệ hai nước phát triển tích cực hơn, đặc biệt từ sau khi Viettel triển khai dự án viễn thông Lumitel tại Burundi.
Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hơn 2 triệu USD trong năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye hồi tháng 9/2023 tại New York, Mỹ (Ảnh: Nhật Bắc).
Hai nước thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế. Gần đây, Burundi ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Ủy ban di sản thế giới (WHC) nhiệm kỳ 2023-2027.
Tổng thống Evariste Ndayishimiye đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và coi Việt Nam là hình mẫu cho các nước đang phát triển tham khảo.
Trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính bên lề phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 tại New York, Mỹ (tháng 9/2023), Tổng thống Durundi nhất trí việc hai nước cần thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới, lấy hợp tác thương mại và đầu tư làm trọng tâm.