![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước Indonesia, thăm chính thức Ban thư ký ASEAN và thăm chính thức Singapore. (Ảnh: Tuấn Anh) |
Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến Trụ sở Ban thư ký ASEAN được đánh giá là chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, bởi đây là đầu tiên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, tới thăm Trụ sở ASEAN và Ban thư ký ASEAN. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm đặc biệt có ý nghĩa khi Việt Nam kỷ niệm 30 năm gia nhập ASEAN và trong bối cảnh ASEAN đang ở trong giai đoạn chuyển mình hoàn tất thực hiện tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, hướng tới thông qua và thực hiện tầm nhìn Cộng đồng ASEAN giai đoạn mới đến 2045.
Chuyến thăm là sự khẳng định coi trọng và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với ASEAN. Trong suốt 30 năm là thành viên của ASEAN, Việt Nam luôn khẳng định tâm thế là một thành viên tham gia với tinh thần chủ động tích cực có trách nhiệm, hoàn thành tất cả trách nhiệm, nhiệm vụ thành viên của ASEAN. Tham gia đóng góp tích cực, ý nghĩa vào việc định hướng con đường phát triển tương lai cho ASEAN. Với chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư tới Ban Thư ký ASEAN, Việt Nam một lần nữa khẳng định ASEAN liên tục được coi trọng trong chính sách đối ngoại Việt Nam.
Theo Đại sứ, chuyến thăm sẽ góp phần mở ra những không gian hợp tác mới giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN, giữa Việt Nam với các nước thành viên và các đối tác của ASEAN, cùng đóng góp xây dựng theo mục tiêu Hình thành Cộng đồng ASEAN vững mạnh năng động và thịnh vượng là mái nhà chung cho 670 triệu người dân các quốc gia ở khu vực.
Về những đóng góp của Việt Nam trong thời gian qua vào các mục tiêu chung của ASEAN và các hoạt động trong khuôn khổ của Ủy ban đại diện thường trực tại ASEAN (CPR), Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương cho biết hành trình tham gia ASEAN 30 năm của Việt Nam được đánh dấu bởi những mốc đáng ghi nhớ đó là 3 nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, vào các năm 1998, 2010 và gần đây nhất vào năm 2020. Với vai trò quan trọng này, Việt Nam đã góp phần cùng ASEAN đề ra những định hướng phát triển rất quan trọng cho Cộng đồng ASEAN qua các giai đoạn bước chuyển, đồng thời vượt qua những khó khăn thách thức mà ASEAN phải đối mặt. Đặc biệt là trong năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động nghiêm trọng đối với các nước trong khu vực và đối với cộng đồng ASEAN. Những thành công đó được các nước thành viên ASEAN các nước bạn bè, đối tác của ASEAN ghi nhận.
Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam cũng tham gia rất tích cực trong việc định hình những phương hướng phát triển quan trọng của ASEAN, như Chương trình hành động Hà Nội năm 1998, ngay khi Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN; tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2020, quyết định hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2003, quyết định xây dựng và thông qua Hiến chương ASEAN vào năm 2007; mốc hoàn thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và việc thúc đẩy quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là những văn kiện quan trọng giúp định hướng cho con đường phát triển của ASEAN.
Bên cạnh đó, trong vai trò là điều phối quan hệ của ASEAN với rất nhiều đối tác quan trọng, Việt Nam đã tham gia đóng góp rất nhiều ý tưởng sáng kiến để làm sâu sắc và mở rộng thêm quan hệ hợp tác nhiều mặt thực chất hiệu quả giữa ASEAN với các đối tác này. Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò là điều phối cùng lúc hai đối tác của ASEAN là New Zealand và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
![]() |
Các đại biểu tại cuộc họp lần thứ 75 Nhóm đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI). (Nguồn: TTXVN) |