Quân sự thế giới hôm nay (26-3) có những tin đáng chú ý sau: Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus; Singapore tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng; phiến quân Houthis tấn công đoàn hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Yemen.
Chính phủ Iran chưa công bố nguyên nhân liên quan tới các vụ đầu độc, nhưng một số cơ quan truyền thông cho rằng mục đích là ngăn không cho các bé gái tới trường.
Truyền thông phương Tây đưa tin, Iran đang tìm cách đổi máy bay không người lái lấy các máy bay chiến đấu đa năng Su-35 của Nga trong một thỏa thuận trao đổi.
Các loại máy bay không người lái “kamikaze” (drone cảm tử) đang được quân đội Nga sử dụng nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và lực lượng Ukraine nằm sâu sau phòng tuyến.
Ngày 30/11, tại thủ đô Tehran, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran - Chủ tịch đương nhiệm Ủy ban ASEAN-Tehran (ATC) đã tổ chức lễ bàn giao chức Chủ tịch cho Đại sứ quán Brunei sau khi đảm nhiệm vai trò này trong sáu tháng theo quy định.
Ít nhất 4 tù nhân thiệt mạng và 61 người khác bị thương trong vụ hoả hoạn ở nhà tù Evin, phía Bắc thủ đô Tehran, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin
Ngày 4/7, nhà đàm phán hạt nhân Iran Mohammad Marandi cho rằng, Mỹ và các nước châu Âu đang có nhu cầu về một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran do họ đang chịu áp lực lớn từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Các quốc gia Iran, Nga, Turkmenistan, Cộng hòa Azerbaijan và Kazakhstan đã ra tuyên bố chung khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh các quốc gia ven Biển Caspi lần thứ 6.
Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (IAEO) Mohammad Eslami ngày 6/6 tuyên bố, chiến lược của Tehran về phát triển chương trình hạt nhân không bao gồm phát triển vũ khí hạt nhân.
Ngày 31/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đã đổ lỗi cho Mỹ "thiếu quyết đoán" đối với thế bế tắc hiện tại của các cuộc đàm phán hạt nhân ở Vienna, Áo.
Một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bị các tay súng đi xe máy ám sát hôm 22/5 bên ngoài nhà riêng ở thủ đô Tehran.
Ngoại trưởng Iran Amir Abdollahian cho rằng, nếu Mỹ hành động "hợp lý" thì việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân trong đàm phán ở Vienna, Áo, sẽ nằm trong tầm tay.
Iran cho rằng, Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc tạm dừng đàm phán giữa Tehran và các cường quốc thế giới ở Vienna (Áo) nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Ngày 23/3, Ngoại trưởng Iran HosseinAmir-Adollahian cho biết, tất cả các bên tham gia đàm phán đã gần đạt được sự nhất trí để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 (còn được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện, viết tắt là JCPOA).
Ngày 15/3, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian nói rằng, để đảm bảo kết thúc thành công các cuộc đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), hiện nay, "bóng đã ở bên sân Mỹ".
Đài truyền hình quốc gia Iran ngày 15/3 đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lần đầu tiên cho ra mắt loại tàu ngầm thông minh không người lái dành cho lực lượng hải quân nước này.
Ngày 10/3, Nhà Trắng khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận ngoại giao với Iran nhằm đạt được thỏa thuận về việc khôi phục hiệp định hạt nhân năm 2015 giữa Tehran với các cường quốc.
Ngày 3/3, Iran nói rằng, "cần có thêm nỗ lực" để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa nước này với các cường quốc thế giới, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).