Bộ trưởng Nội vụ cho rằng còn nhiều vấn đề phát sinh đòi hỏi nghiên cứu sâu, có giải pháp căn cơ như tình trạng cán bộ, công chức nghỉ việc, né tránh, đùn đẩy, sợ sai, không dám làm.
Theo ĐBQH Trần Hữu Hậu, cần xây dựng pháp luật để cán bộ không phải dám nghĩ, dám làm theo hướng "xé rào". "Thể chế hóa việc bảo vệ cán bộ và dám nghĩ, dám làm nên có cách làm khác", theo ông Hậu.
Nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua, chúng ta đã thoát khỏi cơn bão dữ và đang phải xử lý hoàn lưu của bão. Điều hành của Chính phủ và sự đồng hành của Quốc hội đã xử lý nhiều tình huống chưa từng có tiền lệ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ đánh giá việc cải cách còn chậm; 676 quy định kinh doanh và gần 800 thủ tục, giấy tờ công dân chưa được cắt giảm.
Nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trong cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý rà soát đội ngũ cán bộ, xử lý những ai vi phạm, né tránh trách nhiệm; cương quyết bãi bỏ những quy định rườm rà…
Đồng ý với quan điểm cho rằng "bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu", song đại biểu Vũ Trọng Kim nhìn nhận nguyên nhân nhạy cảm nhất của thực trạng này chưa được chỉ ra.
Nhiều nguyên nhân và giải pháp để giải quyết bài toán "cán bộ sợ sai" trong bộ máy công vụ lần lượt được ĐBQH đưa ra trên nghị trường, khi thảo luận và tranh luận về thực trạng nhức nhối này.
Người đứng đầu ngành kế hoạch và đầu tư nêu thực tế các địa phương xin ý kiến bộ, ngành nhiều cái không cần thiết và cho rằng việc cán bộ né tránh, đùn đẩy làm chậm mọi thứ.
Nhắc lại câu chuyện đã cảnh báo nhiều lần, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu thực tế nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản, thậm chí bán bằng 50% giá trị thực.
Thứ trưởng Bộ TTTT cho biết sắp tới Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật Viễn thông sửa đổi, trong đó yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội: Youtube, Facebook, Tiktok phải định danh.
Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định các vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền.
Tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc cùng với tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm… là những vấn đề được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt lưu tâm, yêu cầu khắc phục triệt để.