Thời sự 24 giờ: Khánh thành cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Mai Sơn – Quốc lộ 45

Xã hội - Ngày đăng : 06:00, 30/04/2023

Sáng 29/4, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km đi qua địa phận 2 tỉnh Đồng Nai (khoảng 51,5 km) và Bình Thuận (khoảng 47,5 km) và Mai Sơn - quốc lộ 45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa), được khánh thành.

Khắp nơi long trọng tổ chức giỗ tổ Hùng Vương

Sáng 29/4 (tức 10-3 năm Quý Mão), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dự và dâng hương.

Xem thêm: Hơn 100 năm trước Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức ra sao

nld.mediacdn.vn-thumb_w-684-291774122806476800-2023-4-29-_4-16827346956971122275059(1).jpg

Tỉnh Phú Thọ dự kiến có khoảng 6 triệu lượt khách trong và ngoài nước về lễ đền Hùng trong khoảng thời gian lễ hội từ 1/3 đến 10/3 âm lịch.

Xem thêm: Gìn giữ, lan toả hồn Việt tại CHLB Đức

Tại TP. HCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu TP dâng hương tưởng niệm Quốc tổ Hùng Vương. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến cho biết, ngày Mùng 10 tháng 3 năm Quý Mão, những người con đất Việt trên khắp mọi miền đất nước đều thành kính hướng về Quốc tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Tổ tiên và những bậc tiền nhân đã khai sinh, tạo dựng nên non nước Việt Nam giàu đẹp, đắp bồi và gìn giữ mảnh đất thiêng của cha ông suốt mấy ngàn năm lịch sử.

Xem thêm: Tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Kansai (Nhật Bản)

1682754406-lgho0861.jpg

Xem thêm: Việt kiều tại Malaysia một lòng hướng về nguồn cội quê hương

Không chỉ tại các tỉnh thành trong nước, lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương còn được bà con kiều bào tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới: Nhật Bản, Malaysia, CHLB Đức v..v góp phần lan tỏa lòng tự hào dân tộc, tưởng nhớ công đức tiền nhân và nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Xem thêm: Bánh chưng gắn kết người Việt xa xứ với quê hương, nguồn cội

Khánh thành cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Mai Sơn – Quốc lộ 45

Sáng 29/4, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km đi qua địa phận 2 tỉnh Đồng Nai (khoảng 51,5 km) và Bình Thuận (khoảng 47,5 km) và Mai Sơn - quốc lộ 45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa), được khánh thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo bộ, ngành, địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại điểm cầu Bình Thuận.

Xem thêm: Cục Đường cao tốc nói về 3 tuyến sắp vận hành chưa có trạm dừng nghỉ

z4304493455175bb342d894e84bd28a9f56a115d1b0c34-1682741683502_11zon.jpg
Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ngày đầu khánh thành.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có điểm đầu km 0+000 tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (cách quốc lộ 1A 2,6 km). Điểm cuối kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại km 43+125.

Xem thêm: VEC E được đề xuất bảo trì cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Công trình có tổng vốn hơn 12.500 tỷ đồng, được đưa vào thông xe sau 3 năm thi công, rút ngắn hành trình đi lại của người dân, du khách từ TP.HCM đến trung tâm Phan Thiết còn một nửa, với khoảng 2 giờ di chuyển.

Xem thêm: Dân 'nhấp nhổm' trên dự án cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận việc khánh thành 2 tuyến cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Bình, Thanh Hóa, các địa phương lân cận và lớn hơn là của vùng và cả nước nói chung. Đây là những đoạn tuyến quan trọng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, thuận lợi, an toàn giữa Bình Thuận - TP.HCM, giữa Hà Nội - Ninh Bình - Thanh Hóa và các địa phương khác.

Việc đưa vào khai thác thời điểm này càng ý nghĩa hơn khi nhu cầu đi lại, du lịch của người dân đồng thời mang lại lợi thế cạnh tranh logistics với các nước trong khu vực.

16 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Ngày 29/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người chết, 20 người bị thương.

Xem thêm: Ba vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Trong ngày đầu nghỉ lễ, cảnh sát đã xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 22 tỷ đồng. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn là hơn 2.000 trường hợp.

Xem thêm: Nguy cơ lây lan dịch bệnh truyền nhiễm trong kỳ nghỉ lễ

danvequenamanhnama3812-1682744200392_11zon.jpg

Tại Hà Nội, trong ngày đầu nghỉ lễ các tuyến đường nội đô thông thoáng trong khi đó, đường vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuất hiện tình trạng ùn ứ.

Xem thêm: Nghỉ lễ 30-4 và 1-5, người dân, du khách nên phòng COVID-19 thế nào?

Đến trưa 29/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết, tình hình giao thông trên địa bàn đã ổn định, khu vực nội đô giao thông thông thoáng. Trong khi đó, tại các tuyến đường hướng ra ngoại thành, đường vành đai có hiện tượng ùn ứ nhẹ, hiện đã được giải quyết.

Xem thêm: Người dân, du khách đổ xô tắm biển Nha Trang ngày nắng nóng

danvequenamanhdji0315-1682744203626_11zon.jpg
Đến trưa ngày 29/4, tình trạng kẹt xe tại cửa ngõ phía Đông Tp. HCM vẫn chưa 'giảm nhiệt'.

Tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, một số tuyến đường gần phà Cát Lái kẹt cứng hơn 2km do lượng người đổ về các tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu rất đông trong ngày đầu nghỉ lễ.

Xem thêm: Du lịch ngày lễ 30/4: Làm gì để không 'thủng ví'?

Dòng xe nhích từng chút trên đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) đoạn qua nút giao An Phú dẫn vào phà Cát Lái để đi sang tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu. Nút giao này cũng là cửa ngõ để ô tô đi vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để về các tỉnh miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên...

Trường ĐH Tôn Đức Thắng công nhận chứng chỉ Aptis cho sinh viên

Sau nhiều tháng tranh cãi về việc công nhận chứng chỉ Aptis cho sinh viên gây xôn xao dư luận, mới đây trường ĐH Tôn Đức Thắng đã ra thông báo về việc xét công nhận chứng chỉ tiếng Anh Aptis cho sinh viên từ ngày 11/11/2022 đến ngày 22/12/2022.

343269237-1040914423961726-7518288805865473227-n-289.jpg

Xem thêm: Hàng nghìn sinh viên được 'phá rào' trong vụ lùm xùm chứng chỉ Aptis

Theo trường, căn cứ công văn số 624 ngày 26/4/2023 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT về chứng chỉ tiếng Anh Aptis; trong đó có nội dung để bảo đảm quyền lợi cho người dự thi theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT Việt Nam, Hội đồng Anh (Vương Quốc Anh) đã cam kết cấp thêm (cấp lại) chứng chỉ cho những thí sinh đã dự thi và được cấp chứng chỉ Aptis từ ngày 11/11/2022 đến ngày 22/12/2022.

Chứng chỉ được cấp có thêm dòng chữ "This Aptis Candidate report has the same validity as an Aptis ESOL International Cerlificate”.

Xem thêm: Vì sao Hội đồng Anh phải giải trình về chứng chỉ Aptis?

Nhà trường thông báo cho sinh viên được Hội đồng Anh cấp chứng chỉ Aptis trong giai đoạn trên liên hệ Hội đồng Anh để đề nghị cấp thêm (cấp lại) chứng chỉ Aptis theo mẫu đính kèm của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT. Sau khi nhận được chứng chỉ Aptis cấp thêm (cấp lại) của Hội đồng Anh, sinh viên liên hệ nhà trường nộp hồ sơ đến ngày 31/7.

Đối với các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được cấp sau ngày 22/12/2022, nhà trường thực hiện việc xét công nhận miễn học phần và công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên theo đúng công bố của trường đã ban hành.

Xem thêm: Trường đầu tiên tổ chức thi dự bị Đại học Mỹ

Trước đó, hàng trăm sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng nộp các chứng chỉ Aptis (General) trong thời gian từ ngày 11/11/2022 đến 22/12/2022 nhưng Trường ĐH Tôn Đức Thắng không chấp nhận.

Phía nhà trường cho rằng theo quyết định số 3646/QĐ của Bộ GD-ĐT cấp phép cho Hội đồng Anh tổ chức thi là chứng chỉ "Aptis ESOL", không phải "chứng chỉ Aptis - General".

Về phía Hội đồng Anh, cơ quan này khẳng định chứng chỉ tiếng Anh Aptis và chứng chỉ Aptis ESOL có giá trị như nhau, chỉ có tên gọi là khác nhau.

Tổng hợp