Điểm tin kinh doanh 21/6: Giá vàng mắc kẹt, giới đầu tư đẩy mạnh bán ra

THANH PHƯỢNG (Tổng hợp)| 21/06/2023 06:00

Giá xăng trong nước tăng trong ngày hôm nay?; Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu chính của Việt Nam

gia-vang-hom-nay-28-8.jpg

- Giá vàng mắc kẹt, giới đầu tư đẩy mạnh bán ra

Giới đầu tư đã đẩy mạnh bán vàng thời gian gần đây, trong bối cảnh vàng kém hấp dẫn khi bị mắc kẹt trong vùng trung lập.

Sáng 20/6, giá vàng trong nước và thế giới đều có xu hướng giảm nhẹ. Vàng SJC giảm 50 nghìn đồng mỗi lượng, xuống vùng 66,40 – 67,00 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tại Mỹ phiên 19/6 (giờ Việt Nam) cũng giảm 7,4 USD mỗi ounce, xuống 1.950,8 USD/ounce. Sang đến phiên châu Á, kim loại quý tiếp tục xu hướng đi xuống và hiện đang giao dịch quanh 1.947 USD/ounce.

Kim loại quý đang mất dần động lực tăng và giao dịch trong vùng trung lập trong vài tuần trở lại đây. Sự nhàm chán của thị trường đã khiến nhiều nhà đầu tư mất kiên nhẫn.

Trong dữ liệu mới nhất của mình, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) lưu ý rằng lợi ích đầu cơ trên thị trường vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng khi các nhà đầu tư từ bỏ đặt cược tăng giá và tăng vị thế giảm giá của họ.

Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch được phân tách của CFTC trong tuần kết thúc vào ngày 13/6 cho thấy các nhà quản lý tiền tệ đã giảm tổng các vị thế mua đầu cơ của họ đối với vàng tương lai trên sàn Comex thêm 10.473 hợp đồng xuống còn 110.512 hợp đồng. Đồng thời, các vị thế bán tăng 8.312 hợp đồng lên 35.869.

Thị trường vàng hiện đang mua ròng 74.643 hợp đồng, là mức thấp nhất kể từ ngày 14/3.

Trong thời gian khảo sát, giá vàng giao dịch trong biên độ hẹp, với mức hỗ trợ quanh 1.950 USD/ounce và mức kháng cự quanh 1.980 USD/ounce.

Ngoài ra, theo một số nhà phân tích, sự thay đổi trên thị trường vàng không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà đầu tư và các quỹ phòng hộ cân bằng vị thế của họ trước quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang đã giữ nguyên lãi suất nhưng vẫn duy trì xu hướng diều hâu và báo hiệu rằng họ có khả năng sẽ tăng lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay. Việc tạm dừng diều hâu đã khiến giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, kiểm tra mức hỗ trợ ở mức 1.930 USD.

Tuy nhiên, thị trường vàng đã không giảm quá lâu, nó đã nhanh chóng hồi phục trước khi kết thúc tuần giao dịch.

Điều này, theo một số nhà phân tích, cho thấy vẫn còn nhiều người quan tâm đến vàng; tuy nhiên, các nhà đầu tư đang có nhiều chiến thuật hơn trong bối cảnh thị trường kim loại quý đang thiếu động lực bứt phá.

- Giá xăng trong nước tăng trong ngày hôm nay?

Đại diện các doanh nghiệp dự báo, trong kỳ điều hành hôm nay 21/6, giá bán lẻ xăng dầu có thể được điều chỉnh tăng từ 100 - 200 đồng/lít.

Nguyên nhân là do giá xăng trong nước chịu tác động bởi dư âm tăng của giá dầu thế giới trong hai phiên giao dịch cuối tuần trước ở mức hơn 2%.

Ngoài ra, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này cũng tăng nhẹ so với chu kỳ trước.

Đại diện một doanh nghiệp xăng dầu khu vực phía Nam dự báo, nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai có khả năng tăng khoảng 100 - 200 đồng/lít, dầu diesel có thể tăng 100-300 đồng/lít.

Còn trong trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính chi Quỹ bình ổn thì giá xăng có thể tiếp tục giữ nguyên, thậm chí quay đầu giảm nhẹ.

Hiện giá xăng dầu trong nước đang được áp dụng theo phiên điều hành ngày 12/6 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 vẫn giữ ở mức 20.878 đồng/lít; giá xăng RON95 (loại phổ biến trên thị trường) cũng giữ nguyên mức giá 22.015 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 85 đồng/lít không cao hơn 18.028 đồng/lít; dầu hỏa tăng 52 đồng/lít ở mức 17.823 đồng/lít.

Riêng giá dầu mazut giảm 164 đồng/kg, không cao hơn 14.719 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 17 lần điều chỉnh, trong đó có 9 lần tăng, 6 lần giảm và 2 lần giữ nguyên.

Trên thị trường thế giới, lúc 6h30 ngày 20/6, giá dầu WTI giao dịch ở mức 71,64 USD/thùng, tăng 0,61 USD/thùng trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 76,61 USD/thùng, tăng 0,44 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

- VASEP kiến nghị giãn nợ 4 - 6 tháng cho doanh nghiệp thủy sản

Trong bối cảnh xuất khẩu suy giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) kiến nghị cho các doanh nghiệp thủy sản được giãn nợ 4 - 6 tháng để có thể thu gom nguồn nguyên liệu, trữ hàng chuẩn bị cho xuất khẩu ở các quý tiếp theo trong năm 2023.

Trước những khó khăn nêu trên, VASEP đã đưa ra một số kiến nghị chính cho vấn đề này.

Thứ nhất, về việc lãi suất ngân hàng và các khoản phí của ngân hàng hiện quá cao, VASEP kiến nghị điều chỉnh lãi suất vay USD xuống dưới 4% và lãi suất vay VND xuống dưới 7% để hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Cho các doanh nghiệp thủy sản được giãn nợ 4 - 6 tháng cho các khoản vay đến lịch phải trả trong quý II - III/2023 và tiếp tục được vay theo hạn mức trong bối cảnh giảm xuất khẩu của 6 tháng đầu năm để các doanh nghiệp có thể thu gom ổn định nguồn nguyên liệu của nông - ngư dân và chế biến, trữ hàng chuẩn bị cho xuất khẩu ở các quý tiếp theo trong năm 2023.

Thứ hai, Hiệp hội kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục quan tâm và xem xét có gói kích cầu 10.000 tỷ đồng cho thủy sản nuôi ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Gói kích cầu dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu thực sự mua dự trữ nguyên liệu từ nay để xuất khẩu sau 3 - 6 tháng nữa trong năm 2023 và quý I/2024, ứng phó với tình trạng đơn hàng xuất khẩu không có trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện kích cầu sớm sẽ khiến người nuôi thủy sản có tâm lý yên tâm tiếp tục thả nuôi thay vì treo ao trong giai đoạn hiện nay.

Thứ ba, liên quan chính sách thuế, VASEP kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; kéo dài các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất và miễn, giảm các loại phí, lệ phí cho đến hết năm 2023.

Liên quan chính sách về các khoản đóng góp bắt buộc của doanh nghiệp đối với người lao động, VASEP kiến nghị giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp đến hết 2023; Nghiên cứu sửa đổi, đề xuất giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống còn 0,5% và tạm dừng đóng BHTNLĐ và bệnh nghề nghiệp đến hết năm 2023; Giảm mức đóng kinh phí công đoàn từ 2% xuống tối đa 1% quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH; Kiến nghị cho các doanh nghiệp giãn nộp BHXH từ 3-6 tháng trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Đồng thời, Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi Việt Nam.

- Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu chính của Việt Nam

18 ngày đầu tháng 6/2023, Việt Nam đã xuất khẩu 11.305 tấn hồ tiêu, với trị giá 41,1 triệu USD, trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường chính của Việt Nam.

Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, 18 ngày đầu tháng 6/2023, Việt Nam đã xuất khẩu 11.305 tấn hồ tiêu, trong đó, tiêu đen đạt 9.778 tấn, tiêu trắng đạt 1.527 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu trong 18 ngày đầu tháng 6 đạt 41,1 triệu USD. Nedspice, Olam và Trân Châu là các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu, lượng xuất khẩu lần lượt đạt: 1.045 tấn, 738 tấn và 675 tấn. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của hồ tiêu Việt Nam, đạt 2.657 tấn trong 18 ngày đầu tháng 6.

Cũng theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 131.777 tấn, đạt 408,9 triệu USD, tăng 30% về lượng nhưng giảm 12,7% giá trị do giá xuất khẩu giảm. Theo đó, giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 3.443 USD/tấn, tiêu trắng đạt 4.955 USD/tấn, giảm lần lượt 21,7% và 18,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Về thị trường, xuất khẩu hồ tiêu sang khu vực châu Á tiếp tục là điểm sáng trong 5 tháng đầu năm 2023, đạt 78.907 tấn, tăng 77,2% và chiếm 59,9% tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam; trong đó Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính đạt 46.169 tấn, chiếm 35% và tăng 1.668,9% so với cùng kỳ năm 2022; xuất khẩu vào Philippines đạt 3.305 tấn, tăng 26,1%.

Xuất khẩu sang khu vực châu Phi tăng 38,9%, trong đó Ai Cập đạt 2.179 tấn, tăng 140%; Senegal đạt 1.523 tấn, tăng 104,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở khu vực châu Mỹ, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023 giảm 13,1% chiếm 18% thị phần; trong đó lượng xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 15,5% đạt 21.093 tấn.

Khu vực EU hiện chiếm 16,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam nhưng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2023 giảm 9,4% so với cùng kỳ.

- Alibaba thay chủ tịch, CEO

Alibaba Group Holding đã công bố chủ tịch và giám đốc điều hành mới, thay thế Daniel Zhang.

Công ty công nghệ này đổi lãnh đạo trong bối cảnh đang bị giảm thị phần và gặp khó khăn vực dậy tăng trưởng trong thời kỳ hậu Covid-19.

Joseph Tsai, từng giữ vị trí Phó chủ tịch điều hành Alibaba, sẽ trở thành Chủ tịch. Eddie Yong, cựu Giám đốc điều hành thương mại điện tử, sẽ thay thế Daniel Zhang làm Giám đốc điều hành, theo thông báo của công ty ngày 20/6.

Tsai là một trong số 18 người đồng sáng lập đầu tiên của Alibaba vào năm 1999, cùng với Jack Ma. Tsai là người đã thiết lập cấu trúc tài chính và pháp lý của Alibaba, vì không thành viên nào khác trong nhóm sáng lập có kinh nghiệm về đầu tư mạo hiểm hoặc luật. Tháng 5/2013, Tsai trở thành Phó chủ tịch điều hành của Alibaba. Ông cũng là cổ đông cá nhân lớn thứ hai của công ty sau Jack Ma.

Eddie Yong cũng là một trong những người đồng sáng lập công ty, và là chủ tịch của Taobao và Tmall Group kể từ tháng 5/2023. Yong là giám đốc công nghệ của Alibaba khi công ty mới thành lập vào năm 1999. Tháng 9/2008, ông trở thành Giám đốc công nghệ của Taobao và vào tháng 10/2011 đảm nhận vai trò đứng đầu bộ phận tìm kiếm, quảng cáo và kinh doanh di động của Tập đoàn Alibaba.

Alibaba bất ngờ thay đổi 2 vị trí lãnh đạo cao nhất sau khi tuyên bố tái cấu trúc để cố gắng thúc đẩy tăng trưởng và tạo ra một nhóm các công ty khổng lồ, mỗi công ty chiếm một ngành độc lập.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 21/6: Giá vàng mắc kẹt, giới đầu tư đẩy mạnh bán ra
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO