Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn dự luật về trần nợ công, chỉ một ngày sau khi Hạ viện có động thái tương tự, giúp đất nước tránh nguy cơ bị vỡ nợ ngay trong tuần này.
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ, ngay cả chuyên gia tài chính, chuyên gia pháp luật không chuyên ngành bảo hiểm cũng gặp khó khăn khi tiếp cận hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chỉ hiểu 70% nội dung hợp đồng
GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên bộ sách Cánh Diều cho rằng việc định giá SGK nhưng không có khung giá có thể chặn đứng quá trình xã hội hóa sản phẩm này.
Với lập luận mức giảm trừ gia cảnh hiện không đủ đáp ứng chi tiêu cơ bản, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa chính sách thuế thu nhập cá nhân. Bộ trưởng Tài chính nói việc này đang được xem xét.
Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày tại Quốc hội cho biết, dư nợ công đến 31/12/2021 là 3,6 triệu tỷ đồng tăng 2,72% so với năm 2020 và bằng 42,65% so với GDP.
Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 6- 9/2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các phụ tá sắp xếp một cuộc điện đàm với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy ngay trong sáng 21/5 (giờ Mỹ) để bàn về vấn đề nâng trần nợ công.
Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đề xuất tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng có hại cho sức khỏe như thuốc lá, rượu, bia để định hướng nhập khẩu, sản xuất, tiêu dùng.
Tất cả vấn đề nóng như thuật toán phân phối, đề xuất nội dung, quản lý Idol và việc thực hiện nghĩa vụ về thuế của TikTok,... đều sẽ được kiểm tra toàn diện.
Tổng thống Joe Biden cho biết, đàm phán giữa chính quyền Mỹ và các nhà lãnh đạo Quốc hội về việc nâng trần nợ quốc gia đang được tiến hành, nhưng “vẫn chưa đạt đến điểm đột phá”.
Sữa và các sản phẩm từ sữa sẽ được loại khỏi danh mục đồ uống chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Danh mục chịu thuế sẽ được xác định theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12828:2019.
Nguồn tăng thu của ngân sách địa phương quy định trích 30% chi cho đầu tư, 70% còn lại dành cải cách tiền lương. Nhưng nay, có địa phương đề nghị chia tỷ lệ 50-50.
Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ xử lý nghiêm người đứng đầu doanh nghiệp Nhà nước chậm triển khai, vi phạm quá trình cổ phẩn hóa, thoái vốn nhà nước.