Khi tòa tuyên y án 8 năm tù với Nguyễn Kim Trung Thái, nhiều người bước nhanh ra khỏi tòa, có người bước đi lặng lẽ. Phía ngoài cổng, có người ngồi thụp xuống, òa khóc...
TAND cấp cao tại TP.HCM giữ nguyên án sơ thẩm, phạt Nguyễn Kim Trung Thái 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù tội che giấu tội phạm, tổng hình phạt 8 năm.
Sau gần 2 tuần xét xử, nghị án, hôm nay TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ tuyên án bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé V.A (con ruột Thái) đến chết.
Sau gần 2 tuần xét xử, nghị án, ngày mai (10/5), TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ tuyên án bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé V.A (con ruột Thái) đến chết.
Sáng 28/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của luật sư phía bị hại trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong. HĐXX cho rằng vụ án phức tạp, có nhiều quan điểm trái chiều nên quyết định nghị án kéo dài, tuyên án vào 9h ngày 10/5.
Hôm nay 29/4, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi) và Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) hành hạ bé V.A. (8 tuổi) đến chết.
Ngày mai (28/4), TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi) và Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) hành hạ bé V.A. (8 tuổi) đến chết.
Cho rằng bản thân áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân, nên Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút kháng cáo, chấp nhận mức án tử hình.
TAND Cấp cao tại TP.HCM sắp mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 2 bị cáo trong vụ bạo hành khiến bé N.T.V.A. tử vong.
TAND Cấp cao tại TP.HCM sắp mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 2 bị cáo trong vụ bạo hành khiến bé N.T.V.A. (con ruột Thái) tử vong.
Kết thúc phiên tòa xét xử vụ ‘hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong’, TAND TP.HCM đã tuyên tử hình ‘dì ghẻ’ Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Nguyễn Kim Trung Thái lĩnh 5 năm tù tội che giấu tội phạm và 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hình phạt là 8 năm tù.
Sau khi đại diện VKS luận tội, Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận hành vi của mình là nhẫn tâm, tàn ác. Tuy nhiên, bị cáo vẫn mong HĐXX xem xét để bị cáo còn có thể quay đầu.
Rồi 1 ngày, 1 người phụ nữ tới nhà Thanh, bố anh nói: “Mẹ con về rồi đây. Gọi mẹ đi con”. Thanh bán tín bán nghi nhưng vẫn gọi mẹ. Và đó chính là cách người phụ nữ kia trở thành mẹ kế của Thanh.
Sau ly hôn, bà Tuyết vẫn thương đứa con riêng khờ khạo, hay đau ốm của chồng cũ. Nghe con nói ú ớ qua điện thoại: "Nhớ mẹ", bà vội đón về nuôi dù làm nghề bán xôi vỉa hè, gia cảnh chẳng mấy khá giả.
Trao đổi với VietNamNet, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội - bảo vệ cho bị hại) cho biết, sẽ tiếp tục kiến nghị thay đổi tội danh từ “Hành hạ người khác" sang tội “Giết người” đối với Nguyễn Kim Trung Thái.
Đôi tình nhân Quỳnh Trang, Trung Thái cùng bị truy tố vì liên quan đến cái chết bé A. 8 tuổi (con riêng của Kim Thái). Đây là diễn biến mới nhất vụ dì ghẻ sát hại con riêng của người tình ở TPHCM.