Thời sự 24 giờ: Xử phúc thẩm vụ 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết: nghị án kéo dài, ngày 10/5 tuyên án

Tổng hợp| 29/04/2023 06:00
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Sáng 28/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của luật sư phía bị hại trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong. HĐXX cho rằng vụ án phức tạp, có nhiều quan điểm trái chiều nên quyết định nghị án kéo dài, tuyên án vào 9h ngày 10/5.

Chủ tịch nước dự lễ đăng quang của Vua Charles III tại Anh

Sáng 28/4, tại buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam - Iain Frew, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, nhận lời mời của Hoàng gia Anh, Chủ tịch sẽ tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Charles III tại Anh.

Xem thêm: Điều chưa biết về nghi lễ đăng quang của Vua Charles

Nhà vua Charles III là biểu tượng cao quý của Vương quốc Anh và là người tích cực ủng hộ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh; mong muốn chuyến công tác sẽ góp phần tăng cường nền tảng chính trị thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Xem thêm: Hình ảnh ngai vàng 700 năm được tân trang cho lễ đăng quang của vua Charles

chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tiep-tan-dai-su-vuong-quoc-anh-tai-viet-nam-1-1682681867677_11zon.jpg

Xem thêm:     Những trọng trách của Vua Charles III khi nối ngôi Nữ hoàng

Đại sứ Iain Frew cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vinh dự và vui mừng vì Chủ tịch nước nhận lời mời của Hoàng gia Anh sang tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Charles Đệ tam tại Anh. Sự kiện này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Xem thêm: Anh dùng 3 vương miện, 2 cỗ xe trong lễ đăng quang của Vua Charles III

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ dù mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam nhưng đã có nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Anh; tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình, Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển hiệu quả và thiết thực.

Xem thêm: Những tài sản Vua Charles III được thừa kế từ Nữ hoàng

Phá đường dây nhập nguyên liệu sản xuất ma túy từ châu Âu về Việt Nam, bắt 21 đối tượng

Ngày 28/4, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đưa nguyên liệu từ châu Âu về Việt Nam sản xuất ma túy quy mô lớn.

Trước đó, Công an TPHCM phát hiện đường dây bào chế, mua bán trái phép ma túy tổng hợp có tính chất xuyên quốc gia, hoạt động liên tỉnh do đối tượng Trí “cá voi” cầm đầu. Qua xác minh, công an xác định, khoảng cuối năm 2021, Trí “cá voi” đã móc nối với các đối tượng người Việt Nam định cư tại Pháp để đặt mua bột thuốc lắc (MDMA).

Xem thêm: Hơn nửa tấn ma túy bị thu giữ tại sân bay Nội Bài trong 3 tháng

hq-743.jpeg

Xem thêm: Vụ 4 tiếp viên hàng không 'xách tay' ma túy: Khởi tố 22 vụ án, 65 bị can

Đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu điện chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng dưới hình thức “door to door” (giao hàng tận nơi) để vận chuyển về TPHCM cất giấu, bào chế ma túy thành phẩm.

Xem thêm: Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm lợi dụng 4 tiếp viên 'xách tay' ma túy

Cụ thể, từ 106kg bột thuốc lắc, Trí “cá voi” và đồng bọn đã pha trộn với các chất bột hoá học khác để bào chế ra hơn 230kg thuốc lắc thành phẩm dạng viên (tương đương hơn 450.000 viên thuốc lắc), đem đi tiêu thụ tại nhiều điểm trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh, thành khác; thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Xem thêm: Tội ác man rợ do 'ngáo đá': Làm sao ngăn chặn?

Ngày 20/4, Công an TPHCM đã bắt giữ Trí “cá voi” và đồng phạm trong đường dây này. Qua khám xét, công an thu hơn 16.000 viên thuốc lắc thành phẩm; hàng trăm kg chất hoá học các loại là nguyên liệu để pha trộn, bào chế thuốc lắc; nhiều máy móc, phương tiện và các tang vật khác có liên quan.

Xem thêm: Ma túy được chuyển bằng máy bay vào Việt Nam thế nào 10 năm qua?

mm-3349.png

Xem thêmLộ diện tuyến vận chuyển ma túy mới

Đến nay, Công an TPHCM đã bắt 21 đối tượng, thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 900g Ketamine, 120 gói “nước vui”, 21 gói chứa chất tinh thể không màu, các viên nén các loại (hiện đang tiến hành giám định), cùng toàn bộ phương tiện, thiết bị, nguyên liệu để phục vụ quá trình bào chế, nghiên cứu sản xuất thuốc lắc.

Xử phúc thẩm vụ hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết: nghị án kéo dài, ngày 10/5 tuyên án

Sáng 28/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của luật sư phía bị hại trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong.

Trong vụ án này, xử sơ thẩm hồi tháng 11/2022, TAND TP.HCM tuyên bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Xem thêm: Nguyễn Võ Quỳnh Trang nói gì trong phiên tòa sáng nay 28-4?

nld.mediacdn.vn-zoom-600_315-291774122806476800-2023-4-28-_trang-4-16826488084871719665918(1).jpg

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhận mức án 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, 5 năm tù về tội Che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Xem thêm: Xử phúc thẩm vụ hành hạ bé gái 8 tuổi: HĐXX nói lời khai của Thái là ngụy biện

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai lý do bị cáo rút kháng cáo trước phiên phúc thẩm vì xã hội lên án hành vi của mình.

"Bản án mà TAND cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng với hành vi phạm tội của bị cáo", Nguyễn Võ Quỳnh Trang nói và cho biết bị cáo tự nguyện rút đơn kháng cáo, không bị ai ép buộc, đe dọa.

HĐXX xác định, do Trang tự nguyện rút kháng cáo nên tòa sẽ đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên mức án với bị cáo về tội Giết người.

Xem thêmNguyễn Kim Trung Thái nói 'rất xấu hổ trước hành vi của mình'

Còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng bị cáo biết việc Trang đánh bé V.A., bị cáo có can ngăn, bị cáo không tham gia đánh bé. Thái cho rằng sự việc xảy ra hơn một năm nay, nên không nhớ rõ cụ thể. "Bị cáo dằn vặt rất nhiều. Đây là ký ức rất đáng sợ đối với bị cáo", Thái nói.

cdn-i.vtcnews.vn-upload-2023-04-28-_nguyen-kim-trung-thai-3-09555290(1).jpg

Xem thêm: Hướng thiện từ bản tính ác tiềm tàng

Đại diện VKS cho rằng không có căn cứ xác định Thái có vai trò đồng phạm tội Giết người với Trang; đề nghị HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên Thái 8 năm tù về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

HĐXX cho rằng vụ án phức tạp, có nhiều quan điểm trái chiều nên quyết định nghị án kéo dài. Tòa sẽ tuyên án vào 9h ngày 10/5. Lần này tòa sẽ không trích xuất bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Parkson Vietnam nộp đơn phá sản, rút khỏi Việt Nam sau 18 năm

Sau 18 năm hoạt động, Parkson Việt nam đã phải nộp đơn phá sản trước những khó khăn về môi trường kinh doanh.

Parkson Retail Asia (PRA), công ty con được niêm yết tại Singapore do Parkson Holding sở hữu 67,96%, cho biết tập đoàn Parkson sẽ rời khỏi Việt Nam sau 18 năm hoạt động do không đạt kết quả thuận lợi về thương mại.

Xem thêm: Đại gia chi 10 triệu USD mua lại Parkson TD Plaza tại Hải Phòng là ai?

saostar-5sfkza6xehqt0yko.jpg

Công ty TNHH Parkson Việt Nam (PRA sở hữu 100% vốn) sẽ đệ đơn lên tòa án tại TP.HCM và bắt đầu thủ tục phá sản tự nguyện vào ngày 28/4. Parkson Holdings cho biết Parkson Vietnam đang trải qua giai đoạn thua lỗ. Những khoản lỗ này tích tụ trong vài năm qua, chủ yếu do môi trường kinh doanh không thuận lợi từ đợt dịch COVID-19.

Xem thêm: Doanh nghiệp nên tạm ngừng kinh doanh hay giải thể khi kinh tế khó khăn?

Bên cạnh đó, việc thiếu hỗ trợ từ chủ mặt bằng, ví dụ như không giảm tiền thuê hoặc giảm không đáng kể, trong thời gian phong tỏa vì Covid-19 ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính của Parkson Việt Nam. Thuế đất cao cũng là nguyên nhân khiến công ty thêm khó khăn.

Theo Chủ tịch điều hành PRA Tan Sri William Cheng, tập đoàn đánh giá và xác định việc duy trì hoạt động tại Việt Nam không khả thi về mặt thương mại. Do đó, HĐQT Parkson Việt Nam thống nhất việc nộp đơn phá sản mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty.

Trong năm tài chính 2022, các hoạt động tại Việt Nam ghi nhận khoản lỗ trước thuế 1,72 triệu USD trong khi cùng kỳ năm trước lãi trước thuế 10,27 triệu USD. Doanh thu công ty cũng giảm từ 7,57 triệu USD vào năm 2021 xuống còn 1,8 triệu USD vào năm ngoái.

Ngoài ra, việc dừng hoạt động ở Việt Nam cũng phù hợp với chiến lược hiện nay của Parkson trong việc tập trung vào thị trường Malaysia. Công ty này đánh giá Malaysia vẫn mang tới sự lạc quan về triển vọng thị trường.

Trong hồ sơ gửi sàn chứng khoán Malaysia, Parkson Holdings cũng nói việc rút hoạt động của chi nhánh Việt Nam nhiều khả năng không ảnh hưởng đáng kể tới thu nhập của tập đoàn này trong năm tài chính 2023.

Rời Việt Nam, hiện nay PRA chỉ còn hoạt động ở Malaysia và Trung Quốc.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Xử phúc thẩm vụ 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết: nghị án kéo dài, ngày 10/5 tuyên án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO