Đại nội

Nhiều hoạt động hấp dẫn ở Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế
Vào tháng 6, Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" sẽ được diễn ra với nhiều chương trình hấp dẫn, độc đáo.
  • Huế 'chẳng có gì chơi'? Nàng thơ đến Cố đô và khám phá điều bất ngờ
    Bên cạnh những người nói Huế bình yên, đẹp đến từng ngóc ngách và có nhiều chỗ để vui chơi, vẫn có người nói Huế chẳng có gì nhiều để vui chơi. Trước điều này, cô gái đến từ Thủ đô đã làm chuyến đến Cố đô xem như thế nào và hoàn toàn thỏa mãn với chuyến tham quan này.
  • Huế mộng mơ mùa này đẹp lắm
    Đam mê chụp ảnh “sống ảo”, khi đặt chân đến các địa điểm du lịch nổi tiếng ở mảnh đất xứ Huế, du khách cảm thấy rất hợp nên sẽ còn quay trở lại cố đô nhiều lần để khám phá, trải nghiệm hết các điểm đến bình yên, cổ kính.
  • Trang trọng lễ Hạ nêu ở chốn Hoàng cung
    Lễ Hạ nêu ở Hoàng cung Huế được diễn ra trang trọng với các phần như cúng nêu, nhạc lễ, tiến hành hạ cây nêu nhằm nhắc nhở kỳ nghỉ Tết đã hết, phải nhanh chóng quay trở về cuộc sống bình thường.
  • Hòa mình vào xứ Huế mộng mơ, nên thơ trữ tình
    Dù đã trở về được hơn 1 tháng nhưng đến giờ du khách vẫn ấn tượng và nhớ về xứ Huế mộng mơ. Cuộc sống ở nơi này nên thơ, trữ tình, người dân hiền hòa, di tích lịch sử và công trình kiến trúc rất đẹp...
  • Đại Nội Huế – Nét đẹp cổ kính bên dòng sông Hương thơ mộng
    Đến Huế nơi đầu tiên phải viếng thăm là Đại Nội Huế – Một quần thể kiến trúc lịch sử hóa tinh hoa thời xưa được sơn son thiếp vàng, nơi sinh hoạt của Triều đình nhà nguyễn, nơi được công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.
  • Nghỉ lễ 2/9, du khách đến Huế chơi gì?
    Đến Huế dịp nghỉ lễ 2/9, du khách có thể xem đua ghe trên sông Hương, tham quan miễn phí di tích Huế, khám phá những điểm đến nổi tiếng ở mảnh đất cố đô, thưởng thức ẩm thực xứ Huế...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO