Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền

Hải Vân| 27/04/2023 19:48
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Triển lãm cây kiểng, hoa phong lan ba miền lần này có sự hội tụ của gần 400 tác phẩm cây kiểng, hơn 600 tác phẩm hoa phong lan, hơn 100 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật đặc sắc.

Trong khuôn khổ các chương trình lễ hội mùa Hạ, với chủ đề “Kinh thành tỏa sáng”, BTC Festival Huế năm 2023 khai mạc chương trình “Trưng bày, triển lãm cây kiểng, hoa phong lan ba miền năm 2023” tại Đại Nội Huế.

Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 1

Có gần 400 tác phẩm cây kiểng quy tụ ở triển lãm.

Triển lãm lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và có nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa, thu hút được sự quan tâm và tham gia của rất nhiều Hội Hoa lan, CLB Cây kiểng, CLB đá cảnh đến từ nhiều địa phương ở cả ba miền của đất nước.

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó trưởng BTC Festival Huế năm 2023, thông tin: “Triển lãm lần này có gần 400 tác phẩm cây kiểng, hơn 600 tác phẩm hoa phong lan, hơn 100 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu của hơn 300 nghệ nhân đến từ 15 tỉnh, thành trên cả ba miền đất nước”.

Du khách được chiêm ngưỡng không gian cảnh quan thơ mộng của vườn Thượng uyển, đắm mình trong sắc màu rực rỡ của các loài phong lan đầy đủ sắc, hương cùng nhiều loài cây kiểng, đá cảnh nghệ thuật mang vẻ đẹp Cổ, Kỳ, Nhã, Ý đặc trưng cho mỗi vùng miền.

Triển lãm này sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 2/5, với nhiều hoạt động. Trong đó, điểm nhấn là “Lễ cung tiến cây kiểng và hoa Phong lan” của các nghệ nhân ba miền vào khu Di sản Huế. Đây là hoạt động thể hiện nghĩa cử cao đẹp của các nghệ nhân từ ba miền cùng chung tay bảo tồn, gìn giữ di sản văn hoá của dân tộc.

Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 2
Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 3

Có hơn 600 tác phẩm hoa phong lan ba miền hội tụ trên đất Huế.

Tại triển lãm này, các nghệ nhân đến từ các vùng miền đất nước có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, trình diễn tay nghề, tạo tác cây kiểng...

BTC sẽ mở cửa miễn phí Đại nội Huế ban đêm, từ 19h đến 22h trong các đêm 27, 28 và 29/4 để người dân tham gia.

Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 4
Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 5
Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 6

Những giò lan treo ở Hoàng cung.

Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 7

Chiêm ngưỡng các tác phẩm.

Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 8

Những tác phẩm đá đẹp mắt.

Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 9

Những kiểu dáng đẹp mắt.

Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 10

Kim tiền.

Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 11

Cụm rừng Mai chiếu thủy.

Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 12

Mai chiếu thủy.

Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 13
Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 14
Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 15

Triển lãm là dịp để các nghệ nhân cây kiểng và hoa phong lan ba miền cùng với các tác phẩm cây kiểng nghệ thuật, hoa phong lan hội tụ trong không gian vườn Thượng uyển của Hoàng cung Huế.

Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 16

Chiêm ngưỡng tác phẩm.

Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 17

Các nghệ nhân tạo tác cây kiểng.

Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 18

Quần thể Di tích Cố đô Huế là biểu trưng cho “kiểu kiến trúc cảnh quan” hết sức đặc trưng cho vùng đất Cố đô Huế. Các công trình kiến trúc cổ kính được phối trí trong một không gian cảnh quan hết sức thơ mộng và lãng mạn, có rất nhiều khu vườn Thượng uyển nổi tiếng cũng đã được hình thành.

Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền - 19

Cùng với sự phát triển hệ thống vườn Thượng uyển, các loài “Kỳ hoa dị thảo” từ khắp mọi vùng miền cũng được cung tiến về, trong đó không thể không nhắc đến các loài hoa phong lan và cây kiểng quý - được xem là thành tố hết sức quan trọng nhằm tôn vinh vẻ đẹp của khu vườn.

Bài liên quan
  • Ngồi 'tuk tuk phiên bản Việt', dạo chơi vùng đất thanh bình ven sông Mekong
    Dạo chơi tại xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) du khách được ngồi xe tuk tuk qua "hàng cây Sáu Đấu", thăm nhà cổ hơn 100 tuổi, tự tay làm bánh dừa Giồng Luông...
  • Sông Lam, mùa săn cá trích mòi ‘nửa sông, nửa biển’
    Khi mưa phấn giăng cùng với hoa xoan nở tím bồng bềnh như mây cũng là thời điểm từng đoàn cá trích mòi từ biển di cư ngược lên các dòng sông để sinh sản. Đây được xem là lộc trời cho cư dân vùng ven sông Lam.
  • Hành trình chinh phục biển mây Đà Lạt mộng mơ và những khoảnh khắc khó quên
    Sau nhiều lần bỏ công đi săn mây Đà Lạt đều bị thất bại, nữ du khách cảm thấy vui mừng, phấn khởi khi có lần săn mây thành công ngoài mong đợi ở “thành phố ngàn hoa”.
  • 48h đưa bà ngoại đi khắp xứ Huế
    Dù đã có nhiều chuyến du lịch, đặt chân đến những miền đất mới, nhưng chuyến du lịch lần đầu tiên cùng bà ngoại đã mang đến cho nữ du khách những cảm xúc khó quên. Thời gian bên cạnh người thân yêu của mình, du khách đã có những phút giây đậm vị tình thân.
  • Lung Ngọc Hoàng - 'Lá phổi xanh' của miền Tây
    Năm 1999, bác Sáu Dân (Thủ tướng Võ Văn Kiệt) ghé thăm Lung Ngọc Hoàng. Sau khi đi thực tế, về làm việc, bác Sáu Dân căn dặn: Đây là mảnh rừng rất quý, là lá phổi xanh cho cả đồng bằng cần phải bảo tồn”, anh Trần Bé Em, Trưởng Phòng Khoa học và Bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, nhớ lại. Và sau chuyến ghé thăm đó của bác Sáu Dân, cái tên Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) được định danh đến nay.
  • Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ẩn sâu trong rừng xanh Mường Phăng
    Sở Chỉ huy chiến dịch ẩn khuất trong rừng Mường Phăng, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa ra những chỉ thị, mệnh lệnh quan trọng dẫn tới thắng lợi Điện Biên Phủ.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vào vườn Thượng uyển xem phong lan, cây kiểng ba miền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO