3 ngày nay, đường gom Đại lộ Thăng Long (qua nút giao Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội) lâm vào cảnh ùn tắc. Nhiều người đi xe máy đã bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều hoặc vào cao tốc để thoát tắc.
Những ngày qua, cảnh sát liên tiếp xử phạt tài xế chạy ẩu trên đường qua hình ảnh camera hành trình của người dân. Qua phản ánh kịp thời, CSGT có thêm "tai mắt" để xử lý vi phạm.
Tại cơ quan công an, anh T. cho biết, chiều 18/2, người giúp việc của gia đình là B.T.S. đã lấy chiếc xe máy của gia đình anh rồi nằm lên yên xe máy đi trên đường Đại lộ Thăng Long.
Hai chiếc ô tô khi đi tới làn lên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn đối diện số 271 Khuất Duy Tiến, Hà Nội), bất ngờ xảy ra va chạm, khiến giao thông ùn ứ cục bộ tại khu vực này.
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo phân luồng tổ chức giao thông qua Đại lộ Thăng Long để thi công phần kênh và công trình trên kênh qua thị trấn Liên Quan (Thạch Thất, Hà Nội).
Tình trạng xe đạp, xe máy đi vào đường cao tốc, đường cấm diễn ra từ lâu tại Hà Nội. Lực lượng CSGT liên tục ra quân xử lý vi phạm nhưng vẫn chưa triệt để.
Đối với tội danh mà ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc trong vụ án nâng khống giá cây xanh, luật sư bào chữa của bị cáo đề nghị áp dụng cải tạo không giam giữ đối với ông Chung.
Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt các địa phương tự vận động, cân đối nguồn lực của mình để tập trung vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, trước thực tế nhiều nơi ỷ lại Trung ương.
Lập chốt tại điểm đầu cao tốc Đại lộ Thăng Long, CSGT phát hiện nhiều xe máy đi vào đường cấm. Các phương tiện này thậm chí bất chấp nguy hiểm, quay đầu bỏ chạy.
Trưa 5/5, nhiệt độ tại Hà Nội lên tới 39 độ C, nhiều người đi đường phải mặc trang phục chống nắng, che chắn kín cơ thể hoặc tìm tới bóng cây để giảm oi bức.
Chị N.T.V.A. (SN 2000), điều khiển xe máy đi vào làn cao tốc của Đại lộ Thăng Long thì xảy ra va chạm với một xe khách. Cú va chạm khiến chị A. tử vong tại chỗ.