Theo Đại tướng Tô Lâm, những giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 còn thiếu một số trường thông tin cơ bản nên không thể đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước.
Cho biết sẽ nghiên cứu, đánh giá thận trọng việc cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn, Chính phủ giải thích quy định như vậy nhằm hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo sức khỏe người tham gia giao thông.
Báo cáo của các cơ quan tư pháp, thanh tra được trình trước Quốc hội. Chánh án, Viện trưởng VKSNDTC, Bộ trưởng Công an, Tư pháp và Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ giải trình những vấn đề liên quan.
Bộ trưởng Công an cho rằng quy định xe ưu tiên được vượt đèn đỏ là "rất dở". "Đang đèn xanh được đi thì lại phải đứng lại do cảnh sát ngăn, nhường đường cho xe ưu tiên, rất nguy hiểm", ông nói.
Một số ý kiến cho rằng quy định "cấm tuyệt đối người tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" là quá nghiêm khắc. Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị nghiên cứu quan điểm này.
Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá ý thức người dân trong việc bảo vệ dữ liệu chưa cao. Người dân sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân cho người khác, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch dân sự.
Tư pháp; nội vụ; ANTT, an toàn xã hội; thanh tra; tòa án; kiểm sát; kiểm toán... là nhóm lĩnh vực thứ ba được chất vấn. Trong đó, Bộ trưởng Tư pháp, Nội vụ, Công an, Thanh tra Chính phủ đăng đàn.
Đa số đại biểu Quốc hội ủng hộ việc đổi tên luật và tên thẻ từ Căn cước công dân thành Căn cước, vì phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn khi dự thảo luật không quy định cụ thể độ tuổi của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở, song cũng có ý kiến đề nghị không nên quy định "cứng".
Trước ý kiến của đại biểu về việc 'dùng căn cước gắn chip sẽ bị theo dõi', Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có giải trình tại phiên thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Căn cước.
"Bộ Công an hay bất cứ cơ quan nào cũng không theo dõi và không thể theo dõi", Đại tướng Tô Lâm khẳng định Bộ Công an có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho công dân sử dụng thẻ căn cước gắn chip.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định, đấu tranh phòng, chống tham nhũng cần phải trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Ban Chỉ đạo.
Chưa yên tâm khi tội phạm hình sự ở Hải Dương dù giảm vẫn chưa đạt yêu cầu, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị phải có giải pháp để người dân địa phương "ngủ không cần khóa cửa".
Trên thẻ căn cước không có sóng, không có tín hiệu nên không thể có chức năng theo dõi", Bộ trưởng Công an phản bác thông tin cho rằng người dân sử dụng thẻ này sẽ bị theo dõi.
Hà Giang có nhiều người nước ngoài tới du lịch, ngủ lều bạt hoặc hang động. Trường hợp này, việc khai báo tạm trú với người nước ngoài thuộc trách nhiệm cơ quan nào?", ĐBQH Vương Thị Hương hỏi.
Theo Đại tướng Tô Lâm, dự thảo Luật Căn cước lược bỏ vân tay; sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước thành số định danh cá nhân; sửa dòng chữ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú...
Không đồng tình Phó Cục trưởng tại đơn vị thuộc Bộ Công an có hàm cao nhất là cấp tướng, ĐQBH đề xuất dành 2 vị trí này cho giám đốc công an tỉnh được coi là trọng điểm, có tình hình ANTT phức tạp.
Dẫn chứng Thái Lan, Singapore... đang miễn thị thực với thời hạn tạm trú đến 45 ngày, 90 ngày, Bộ trưởng Công an cho rằng việc Việt Nam nâng thời hạn này lên 45 ngày sẽ giúp nâng cao tính cạnh tranh.