UBND TP Hà Nội lên kế hoạch cấm các hoạt động, sự kiện dưới hình thức thuần túy hội chợ thương mại, chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm... quanh phố đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận.
Khác hẳn với khung cảnh vắng vẻ ban ngày do nắng nóng, chiều tối, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đón hàng vạn người dân và du khách trong ngày nghỉ của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.
Khác với cảnh vắng bóng người trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, bước sang ngày 29/4, lượng du khách trong nước và quốc tế đến với phố đi bộ hồ Gươm đã dần đông trở lại, dù thời tiết nóng bức.
Ngày cuối cùng của năm 2023, thời tiết thuận lợi, rất đông người dân đổ về các điểm vui chơi ngoài trời của Hà Nội như công viên Thủ Lệ, hồ Hoàn Kiếm, phố Hàng Mã...
Diễn ra trên phạm vi toàn quốc từ ngày 27/11 đến ngày 3/12, 'Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia' năm nay gồm nhiều hoạt động nhằm kích cầu mua sắm trên môi trường mạng, thúc đẩy phát triển bền vững thương mại điện tử Việt Nam.
Khi nhiều gia đình không còn hứng thú với dạo chơi phố đi bộ dịp cuối tuần người ta mới nhận ra nơi này rất tạp nham với đủ kiểu mưu sinh, lộn xộn. Các doanh nghiệp thường mượn địa điểm này để trưng bày giới thiệu sản phẩm thông qua các sự kiện.
Sau yêu cầu của đơn vị chức năng, phố đi bộ Hồ Gươm không còn tình trạng hàng rong bày bán hàng hóa tràn lan như hội chợ. Không gian quanh hồ được trả lại cho người dân đi bộ, vui chơi.
UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đề nghị không tổ chức các giải chạy vào ban đêm ở khu vực xung quanh hồ Gươm, để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết bức ảnh hàng trăm người nằm ở phố đi bộ thuộc sự kiện hưởng ứng ngày quốc tế yoga. Sự kiện này đã được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép.
UBND Hà Nội lên kế hoạch mở rộng các tuyến phố đi bộ trong khu vực phố cổ - hồ Hoàn Kiếm, khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám và nâng cấp chất lượng các không gian ẩm thực.