Gần 9.000 bức ảnh trong máy tính xách tay của Hunter Biden, con trai đương kim Tổng thống Mỹ, đã bị tổ chức phi lợi nhuận cánh hữu Marco Polo đăng tải lên mạng.
Thượng viện Mỹ vừa phê chuẩn dự luật về trần nợ công, chỉ một ngày sau khi Hạ viện có động thái tương tự, giúp đất nước tránh nguy cơ bị vỡ nợ ngay trong tuần này.
Thỏa thuận nâng trần nợ công của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đang vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.
Với diễn biến giá dầu trên thế giới, doanh nghiệp đầu mối dự báo giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh tăng từ 400 – 700 đồng/lít trong kỳ điều hành 1/6.
Ngày 26/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Hoa Kỳ do Thượng Nghị sĩ Mike Crapo dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Giới quan sát cho rằng cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 nhiều khả năng sẽ là màn tái đấu giữa đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, mặc dù có nhiều ứng viên tiềm năng khác từ cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.
Trên lý thuyết, ông Biden có thể tự tay giải quyết vấn đề nợ công của nước Mỹ nhờ một điều khoản trong hiến pháp. Tuy nhiên, khả năng thành công là điều không hề rõ ràng.
Các cuộc đàm phán nâng trần nợ công của Mỹ được tái khởi động ở thủ đô Washington D.C. trước thềm cuộc gặp ngày 22/5 giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các phụ tá sắp xếp một cuộc điện đàm với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy ngay trong sáng 21/5 (giờ Mỹ) để bàn về vấn đề nâng trần nợ công.
Ngoài việc tham gia Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo các nước G7, G7 mở rộng cùng các tổ chức quốc tế.
Nhà Trắng xác nhận, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hủy chuyến thăm đã lên lịch từ trước tới Australia và Papua New Guinea do các cuộc đàm phán nâng trần nợ công ở Washington chưa đạt kết quả.
Tổng thống Joe Biden cho biết, đàm phán giữa chính quyền Mỹ và các nhà lãnh đạo Quốc hội về việc nâng trần nợ quốc gia đang được tiến hành, nhưng “vẫn chưa đạt đến điểm đột phá”.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông vẫn có ý định dự hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới ở Nhật, nhưng không loại trừ khả năng phải hủy công du châu Á nếu không giải quyết được vấn đề trần nợ công.