Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, tính từ 1-9-2022 đến 5-11-2023, cả nước xảy ra 699 vụ bạo lực học đường liên quan 2.016 học sinh, trong đó 854 nữ; đây là thực trạng đáng báo động.
Cha mẹ nên trau dồi cho trẻ nhận thức về nguy hiểm, rèn luyện khả năng hành động và phản ứng nhiều hơn, đồng thời dạy trẻ đối mặt với nguy hiểm một cách đúng đắn.
Tại cơ quan công an, Trần Văn Luân khai nhận, nghi vợ ngoại tình nên dùng lược, thắt lưng da... vụt vào người vợ bầu 7 tháng khiến chị phải trốn về quê ở Kiên Giang.
Trong thời gian cấm tiếp xúc, người bị cấm không được đến gần người bị bạo lực gia đình trong phạm vi 50m, nếu không có tường ngăn hoặc vách ngăn đảm bảo an toàn.
Công an phường Yên Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bác bỏ thông tin một học sinh lớp 7 bị người lạ mặt đánh thuốc mê, thông báo từ phía nhà trường là không chính xác.
Các hành vi đánh nhau, gây thương tích cho người khác luôn bị pháp luật nghiêm cấm, trường hợp đủ 14 tuổi trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, hành vi bạo lực gia đình là kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình.
Chính quyền địa phương tại Quảng Trị đã có đề xuất về việ/c xử phạt hành chính đối với một người đàn ông có hành vi dùng giường xếp tấn công bố ruột 103 tuổi, gây thương tích 3%.