Trước nhu cầu nâng cấp điện thoại khi tắt sóng 2G, thị trường di động Việt có nguy cơ thiếu hụt máy điện thoại, bao gồm cả feature phone 4G và những mẫu smartphone giá rẻ, dưới 3 triệu đồng.
Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn Nguyễn Trọng Hùng cho biết, tại Lạng Sơn, các nhà mạng cùng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động từng người dân đổi máy điện thoại lên 4G.
Lạng Sơn muốn đưa gần 40.000 thuê bao 2G Only rải rác ở cả khu vực thành thị và nông thôn lên sử dụng 4G và quyết tâm trở thành địa phương đi đầu trong việc tắt sóng 2G.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí mua điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo. Tờ trình này sẽ xin ý kiến tại Kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng giữa năm diễn ra vào ngày 29 và 30/7 tới đây.
Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.
11 triệu thuê bao 2G còn lại phần đa là những người thiếu kỹ năng công nghệ và điều kiện kinh tế còn khó khăn. Vậy, họ sẽ ra sao khi sóng 2G chính thức ngắt và nguồn lực ở đâu để giúp họ nâng cấp thiết bị di động?
Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho rằng, tắt sóng 2G, chuyển sang 4G là cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ số, dần hình thành xã hội số.
Theo đại diện Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), cần tăng cường truyền thông về tắt sóng 2G đến những người có ít cơ hội tiếp cận thông tin đầy đủ như người cao tuổi, người sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…
Theo Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) Nguyễn Phong Nhã, để tắt sóng 2G, việc chuyển đổi 11 triệu thuê bao 2G lên 4G trong 2 tháng tới sẽ là áp lực không nhỏ với các nhà mạng.
Từ ngày 16/9, các nhà mạng viễn thông sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho thuê bao sử dụng điện thoại 2G Only. Do vậy, việc nâng cấp điện thoại "cục gạch" là yêu cầu bắt buộc.
Hơn 40% nhà mạng viễn thông tại vùng nông thôn nước Mỹ không có đủ kinh phí để tháo gỡ và thay thế các thiết bị trong mạng lưới do Huawei, ZTE sản xuất.
Theo nhận định của ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam, đối tượng hưởng lợi cuối cùng từ quy định mới về bán buôn dịch vụ viễn thông chính là người dùng. Họ sẽ được doanh nghiệp hiểu mình nhất chăm sóc và phục vụ.
Việc quy định cụ thể thẩm quyền của Bộ TT&TT, Sở TT&TT trong việc chủ trì quản lý, giải quyết tranh chấp và hiệp thương giá thuê hạ tầng viễn thông sẽ giúp tháo gỡ khó khăn cho các nhà mạng trong phát triển hạ tầng viễn thông thụ động.
Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tham gia đấu giá và trở thành nhà mạng giành được quyền sử dụng tần số vô tuyến điện với khối băng tần C3 (3800 – 3900 MHz), đại diện nhà mạng MobiFone chiều 9/7 cho hay.
Kế hoạch nâng cao chất lượng mạng viễn thông di động Việt Nam đến năm 2025’ đặt mục tiêu phủ sóng băng rộng di động tới 100% các tuyến đường sắt, đường quốc lộ, tuyến đường cao tốc, khu công nghiệp trên toàn quốc.