"Lương nhà giáo được ưu tiên xếp trong thang bảng lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp. Điều này là nhất quán", Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh khi trả lời chất vấn.
Cùng với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, phân cấp, phân quyền.
Ở Hà Nội, Hoàn Kiếm là quận trung tâm, mang nhiều giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và cả tâm linh. Vì thế, sáp nhập Hoàn Kiếm vào bất cứ quận nào, đều không phù hợp", theo KTS Trần Ngọc Chính.
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết qua rà soát và đối chiếu với các tiêu chí, thành phố có quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sáp nhập.
5 chính sách tinh giản biên chế này gồm: nghỉ hưu trước tuổi; chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; thôi việc...
Cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp bộ máy và sáp nhập huyện, xã; chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn… là những người thuộc diện tinh giản biên chế, theo quy định mới của Chính phủ.
Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi sáp nhập gần 49.000 người; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư 28.000. Bộ Nội vụ cho rằng cần 9.732 tỷ đồng giải quyết chế độ.
Liên quan đến bài toán dù thiếu giáo viên nhưng vẫn phải tinh giản biên chế theo quy định, HĐND tỉnh Quảng Bình đã ban hành nghị quyết nhằm bổ sung chỉ tiêu hợp đồng lao động.