Thực đơn bữa trưa khiến 9 học sinh ở Thanh Hóa nhập viện

22/12/2023 19:31

Liên quan tới việc 9 học sinh Trường Tiểu học Điện Biên 1 (TP Thanh Hóa) nhập viện có biểu hiện đau bụng, nôn ói sau buổi học, sức khỏe của các em đã dần ổn định.

Theo báo cáo của Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Điện Biên 1 đã hợp đồng với Công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn để cung cấp thực phẩm và chế biến thức ăn tại bếp ăn tập thể của nhà trường.

Học sinh nghi bị ngộ độc sau buổi ăn ở trường (Ảnh CTV)

Học sinh nghi bị ngộ độc sau buổi ăn ở trường (Ảnh CTV)

Tối 21/12, một số học sinh xuất hiện dấu hiệu nôn, đau bụng và có 9 em phải nhập viện. Hiện sức khỏe các em đã dần ổn định và có thể xuất viện trong nay mai.

Hiện Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm đã lấy mẫu đi xét nghiệm và sẽ có kết luận sau 72 giờ.

Trong ngày 21/12, nhà trường có 1.380 học sinh ăn bán trú.

Thực đơn bữa ăn của nhà trường (Ảnh CTV)

Thực đơn bữa ăn của nhà trường (Ảnh CTV)

Cải ngọt xào thịt lợn và canh bí đỏ nấu thịt lợn băm nhưng chẳng thấy miếng thịt nào (Ảnh CTV)

Cải ngọt xào thịt lợn và canh bí đỏ nấu thịt lợn băm nhưng chẳng thấy miếng thịt nào (Ảnh CTV)

Theo thực đơn thứ 5 (ngày 21/12) của Trường Tiểu học Điện Biên 1, buổi trưa gồm có cơm trắng, chả cá chiên, canh bí đỏ nấu thịt lợn băm, cải ngọt xào thịt lợn, củ đậu. Buổi chiều phụ là cháo thịt lợn băm.

“Chưa nói đến việc thức ăn có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không, nhưng khay cơm rất đơn điệu, chỉ có chả cá. Cải ngọt xào thịt lợn nhưng chẳng thấy miếng thịt lợn nào, canh bí đỏ nấu thịt lợn băm cũng chẳng thấy thịt đâu”, một phụ huynh cho biết.

(Nguồn: Vietnamnet)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thực đơn bữa trưa khiến 9 học sinh ở Thanh Hóa nhập viện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO