Thời sự 24 giờ: Xét xử vụ ‘Chuyến bay giải cứu’: ‘Ăn’ cả tiền của gần 2000 tù nhân; Bamboo Airways xin phá sản?

Tổng hợp| 15/07/2023 06:00

Với tổng cộng gần 1.900 người mãn hạn tù tại Malaysia về nước, Trần Việt Thái - cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia khai mình và cấp dưới thu 44,6 tỉ đồng. Tuy nhiên các chi phí để tổ chức chỉ mất 33 tỉ. Số tiền chênh hơn 11 tỉ ngoài từ nguồn hộ chiếu, Thái chỉ đạo trích một phần để chi "bồi dưỡng" cho nhân viên theo tỉ lệ và theo chức vụ và giữ lại Đại sứ quán.

Xét xử vụ ‘Chuyến bay giải cứu’: ‘Ăn’ cả tiền của gần 2000 tù nhân; Hoàng Văn Hưng kêu oan

Ngày 14/7, phiên tòa xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" tiếp tục phần thẩm vấn để làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ của các cựu quan chức.

Đáng chú ý là lời khai của Trần Việt Thái – cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức 21 chuyến bay đưa công dân về nước, trong đó có 8 chuyến bay đưa 1.891 người đã chấp hành xong án phạt tù về nước.

Xem thêm: "Ăn" cả tiền của gần 2.000 tù nhân

screen-shot-2023-07-14-at-143206-1689319978580_11zon.jpg
Bị cáo Trần Việt Thái.

Xem thêm: Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế còn nói: ‘Phải chi tiền thì mới được đóng dấu’

Thái khai do nắm bắt được thông tin có nhiều người môi giới thu tiền của công dân mãn hạn tù về nước với giá 40 - 80 triệu đồng/người, nên đã cử cán bộ của đại sứ quán đến khảo sát, lên kế hoạch đưa công dân về nước. Từ đó thống nhất thu của mỗi người mãn hạn tù về nước trên "chuyến bay giải cứu" 20,3 triệu đồng, ai không có hộ chiếu phải nộp 25 triệu. Với những người ở đảo xa, cần mua vé máy bay về thủ đô Kuala Lumpur sẽ phải nộp 30 - 35 triệu đồng. Trong đó riêng khoản cấp hộ chiếu, các bị cáo thu hơn 4,6 triệu đồng/cuốn nhưng chỉ nộp về ngân sách 1,6 triệu đồng/cuốn.

Xem thêm: Lời khai ‘sốc’ của các bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu

Với tổng cộng gần 1.900 người mãn hạn tù, Thái khai mình và cấp dưới thu 44,6 tỉ đồng. Tuy nhiên các chi phí để tổ chức cho người mãn hạn tù về nước chỉ mất 33 tỉ. Số tiền chênh hơn 11 tỉ ngoài từ nguồn hộ chiếu, Thái chỉ đạo trích một phần để chi "bồi dưỡng" cho nhân viên theo tỉ lệ và theo chức vụ.

Bị cáo Thái khai được hưởng 580 triệu, cấp dưới thấp hơn hưởng 220 - 480 triệu đồng.

Các bị cáo tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) Bộ Công an, gồm Trần Văn Dự - cựu phó cục trưởng; Vũ Anh Tuấn - cựu phó trưởng phòng tham mưu và Vũ Sỹ Cường - cựu cán bộ phòng tham mưu, cùng bị xét xử về tội "nhận hối lộ". Ông Dự bị cáo buộc nhận 7,6 tỉ đồng, ông Tuấn nhận 49 lần với tổng tiền hơn 27 tỉ đồng, còn ông Cường bị cáo buộc nhận hơn 9 tỉ đồng.

Buổi chiều cùng ngày, các luật sư tập trung xét hỏi nhóm bị cáo bị cáo buộc chạy án hơn 2 triệu USD.

Trong khi cựu phó giám đốc Công an Hà Nội - Nguyễn Anh Tuấn, giữ nguyên lời khai thừa nhận môi giới chạy án thì bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an) tiếp tục kêu oan, khẳng định không nhận tiền chạy án. Nhiều lần ông lớn giọng khẳng định không nhận tiền như cáo trạng quy kết, không liên lạc 400 cuộc gọi điện thoại với ông Tuấn như viện kiểm sát viện dẫn.

Xem thêm: Đối chất hơn 400 cuộc gọi giữa cựu Thiếu tướng và cựu điều tra viên

Về lời khai nhận chiếc cặp xách bên trong có 450.000 USD, Hưng tiếp tục khẳng định khi mở ra chỉ có 4 chai rượu vang chứ không có tiền.

Trong khi đó, trả lời xét hỏi, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội vẫn giữ nguyên lời khai, thừa nhận vai trò môi giới "chạy án" cho Nguyễn Thị Thanh Hằng (phó tổng giám đốc Công ty Bluesky).

Phiên tòa sẽ nghỉ hai ngày cuối tuần và ngày 17/7 sẽ tiếp tục với phần luận tội, đề nghị mức án từ viện kiểm sát.

Xung quanh thông tin Bamboo Airways xin phá sản?

Chiều 14/7, trên mạng xã hội lan truyền bản chụp trang cuối báo cáo có đóng dấu của phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Nội dung đáng chú ý nhất là phần đề xuất: "Với thực tế hiện nay, nhóm nhà đầu tư mới không còn nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ tái cơ cấu Bamboo Airways. Vì vậy hãng đang dự kiến thực hiện việc nộp hồ sơ xin phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bamboo Airways xin trân trọng cảm ơn và kính mong nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

Xem thêm: Bamboo Airways lên tiếng trước thông tin 'xin bảo hộ phá sản'

356854340-1312656882959937-2346799705116002933-n-16893268759421854910282_11zon.jpg
Hình ảnh bản chụp công văn của Bamboo Airways xuất hiện trên mạng xã hội.

Xem thêm: Cục trưởng Hàng không nói về lo ngại hãng bay phá sản sẽ gây 'mất an toàn'

Thành viên hội đồng quản trị Bamboo Airways Phan Đình Tuệ khẳng định Bamboo Airways không có chủ trương phá sản. Đại diện chủ đầu tư mới tại CTCP hàng không Tre Việt - Bamboo Airways (BAV) cho biết, hãng vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên đại diện này cũng xác nhận Bamboo Airways gặp khó khăn trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, hãng vẫn đang tái cấu trúc.

Xem thêm: CEO Bamboo Airways bất ngờ rời 'ghế nóng' sau chưa đầy 2 tháng nhậm chức

Trong thông cáo phát đi, Bamboo Airways cho biết, hãng vẫn đang hoạt động ổn định, đảm bảo khai thác các chuyến bay đúng giờ, an toàn tuyệt đối và sẽ tiếp tục phát triển mạng bay, tối ưu hóa mọi nguồn lực.

Xem thêm: Nhân vật cho Bamboo Airways vay 7.700 tỷ đồng mà không cần thế chấp là ai?

Theo Bamboo Airways, trong thời gian vừa qua, hãng đã quyết liệt tái cấu trúc và tiến hành nhiều cải tổ mạnh mẽ. Trong đó, hãng đã nghiên cứu kỹ lưỡng và xây dựng nhiều phương án hoạt động để lựa chọn định hướng phát triển phù hợp và khả thi nhất.

Trong thời gian vừa qua, không chỉ Bamboo Airways mà nhiều hãng hàng không cũng gặp khó khăn.

WHO tuyên bố chất trong nước ngọt ăn kiêng, kẹo cao su ‘có thể gây ung thư’

Theo thông cáo báo chí của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá về aspartame được Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế - IARC (WHO), Ủy ban chuyên gia hỗn hợp của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) về phụ gia thực phẩm (JECFA) phối hợp thực hiện.

Theo đó, WHO tuyên bố aspartame, một chất tạo ngọt thường được dùng trong nước ngọt "ăn kiêng", kẹo cao su, kem đánh răng, thuốc ho... là "chất có thể gây ung thư", dù chấp nhận được ở mức tiêu thụ hạn chế.

Xem thêm: Chuyên gia 'điểm mặt' các yếu tố nguy cơ gây ung thư

nld.mediacdn.vn-thumb_w-684-291774122806476800-2023-7-14-_qasim-malick-i597mgwspw-unsplash-1689297319246431183232(1).jpg

Xem thêm: Một kiểu uống nước đã bị WHO cảnh báo rằng có khả năng gây ung thư

Trích dẫn "bằng chứng hạn chế" về khả năng gây ung thư ở người, IARC đã phân loại aspartame là "chất có thể gây ung thư cho người" (IARC nhóm 2B) và JECFA tái khẳng định lượng tiêu thụ "có thể chấp nhận được" là 40 mg trên mỗi kg trọng lượng cơ thể người dùng.

Hai cơ quan này đã tiến hành điều tra độc lập trước khi đồng thuận coi aspartame là chất có thể gây ung thư.

Xem thêm: Chất cấm trong dầu gội đầu bị thu hồi của Unilever gây ung thư như thế nào?

Thông cáo báo chí của WHO cũng trấn an rằng liều lượng tối đa cho phép - dưới 40 mg trên 1 kg trọng lượng cơ thể - tương đương với việc một người trưởng thành phải uống đến 9-14 lon nước ngọt ăn kiêng mỗi ngày, nếu như họ không dùng thêm bất cứ thực phẩm chứa aspartame nào khác.

Chất tạo ngọt aspartame, một dạng "đường ăn kiêng", ngoài đồ uống "không đường" cho người ăn kiêng còn hiện diện trong nhiều thực phẩm khác như kẹo cao su, ngũ cốc ăn sáng, kem, sữa chua, kem đánh răng, thuốc ho, vitamin dạng nhai có vị ngọt...

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8.

Dự báo 13 giờ chiều nay 15/7, tâm bão ở trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 880km về phía Đông Đông Nam. Cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

ap-thap-nhiet-doi-1689320381322321173925_11zon.jpg

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển 10 - 15km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 16/7, tâm bão ở trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 580km về phía Đông.

Từ 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Xét xử vụ ‘Chuyến bay giải cứu’: ‘Ăn’ cả tiền của gần 2000 tù nhân; Bamboo Airways xin phá sản?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO