Thời sự 24 giờ: Bão số 1 liên tục mạnh lên, miền Bắc mưa rất lớn trong 3 ngày

Tổng hợp| 17/07/2023 06:00

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng từ cơn bão số 1, từ đêm 17/7 đến ngày 20/7, miền Bắc khả năng hứng một đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Với lượng mưa rất lớn trong thời gian ngắn, chuyên gia cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tăng cao ở các tỉnh vùng núi.

Bão số 1 liên tục mạnh lên, miền Bắc mưa rất lớn trong 3 ngày, nhiều tỉnh sơ tán dân

Chiều 16/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin cảnh báo bão khẩn cấp. Chiều nay, tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 410km về phía đông đông nam với sức gió vùng gần tâm đạt cấp 12, giật cấp 15. Đây là thời điểm bão mạnh nhất.

Ảnh hưởng của bão, từ gần sáng 18/7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8.

Xem thêm: Thủ tướng cảnh báo người dân hạn chế ra đường khi bão số 1 đổ bộ

bao-so-1-167-1689504455577_11zon.jpg
Đường đi của bão số 1.

Xem thêm: Bão số 1 ảnh hưởng đến những sân bay nào?

Đáng lưu ý, từ đêm 17/7 đến ngày 20/7, miền Bắc khả năng hứng một đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Với lượng mưa rất lớn trong thời gian ngắn, chuyên gia cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tăng cao ở các tỉnh vùng núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đây có thể là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến miền Bắc trong vài năm trở lại đây.

Xem thêm: Chuyên gia: Bão số 1 có thể là cơn bão mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ

Tại Hải Phòng, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP đã ban hành công điện chỉ đạo quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão số 1 để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tại Quảng Ninh, Tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và tổ chức đưa người từ các khu nuôi lên bờ (ưu tiên phụ nữ, người già và trẻ nhỏ lên trước), hoàn thành công việc trước 16h ngày 17/7.

Tương tự, Nam Định và Thái Bình cũng có công điện chỉ đạo theo dõi diễn biến của bão, kiểm đếm tàu thuyền, bằng mọi biện pháp kêu gọi chủ các phương tiện di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu tránh trú.

Khen thưởng các đơn vị, cá nhân bắt 3 nghi phạm khủng bố bị truy nã đặc biệt

Sáng 16/7, ông Nguyễn Thiên Văn - phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi khen thưởng của UBND huyện Ea Súp cho các đơn vị bắt 3 nghi can bị truy nã đặc biệt trong vụ khủng bố trụ sở UBND 2 xã ở Đắk Lắk xảy ra vào rạng sáng 11/6.

361414852238111659104320591946823543622048n-1-16894976740991400075722.jpg

Xem thêm: Bắt 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã khen thưởng 12 cá nhân và 3 tập thể gồm Công an huyện Ea Súp, Công an xã Ea Lê và UBND xã Ea Lê.

Tối 15/7, Công an huyện Ea Súp đã bắt giữ 3 người gồm Y Jũ Niê (55 tuổi, dân tộc Ê Đê, trú buôn Kang, xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk); Nay Yên (53 tuổi, dân tộc Gia Rai, trú buôn Ea Klok, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) và Nay Tam (49 tuổi, dân tộc Gia Rai, em của Nay Yên, trú buôn Ađrơng Điêt, xã Cư Pơng).

Xem thêm: 'Vụ khủng bố ở Đắk Lắk có chỉ đạo, tiếp tay của thế lực nước ngoài'

khung-bo-tai-dak-lak-1689490967.jpg

Xem thêm: Băng rừng, vượt đồi truy bắt các đối tượng trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk

Đây là 3 trong 6 nghi can trực tiếp tham gia vụ tấn công khủng bố vào trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin) rạng sáng 11/6. Hiện các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực truy bắt 3 nghi can còn lại trong vụ án gồm:

Y Khing Liêng, 31 tuổi, dân tộc Ê Đê, trú xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, Đắk Lắk;

Nay Dương, 55 tuổi, anh trai của Nay Yên và Nay Tam, trú buôn Ea KLok, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk;

Y Hoăl Êban, 53 tuổi, trú tại buôn Mấp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk.

Vụ ‘đau ruột thừa bị cắt buồng trứng’, BV Đa khoa Bình Dương giải thích gì?

Liên quan việc ‘đau ruột thừa bị cắt buồng trứng’, BV Đa khoa Bình Dương đã có phản hồi chính thức. Bệnh nhân L.T.T (35 tuổi, quê Thanh Hóa) nhập viện ngày 11/7 trong tình trạng đau bụng quanh rốn, hố chậu.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp nên đã giải thích với bệnh nhân và người nhà rồi làm thủ tục để phẫu thuật.

cdn-i.vtcnews.vn-upload-2023-07-16-_benh-vien-da-khoa-binh-duong-10043993(1).png

Tuy nhiên, khi mổ nội soi, bác sĩ khoa Ngoại thấy ruột thừa kích thước bình thường, không bị sung huyết. Trong khi đó, tai vòi trứng dính vào hố chậu bị sưng to và đang chảy dịch (mủ) từ loa vòi nên đã mời bác sĩ khoa Sản đến phối hợp xử lý.

Tại khoa Sản, bác sĩ kiểm tra thì phát hiện tầng trên ổ bụng vùng dưới gan có nhiều dải viêm dính, tai vòi sưng to (bên phải là phần dẫn trứng vào tử cung), viêm đỏ, chảy mủ từ loa vòi, viêm dính vào hố chậu. Các bác sĩ nhận định phải cắt bỏ tai vòi (bên phải) ngay để giữ tính mạng cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, các bác sĩ liên lạc với người nhà bệnh nhân qua số điện thoại đã cung cấp cho bệnh viện thì không liên lạc được. Cùng với đó, bệnh viện cũng phát loa thông báo để mời người nhà bệnh nhân đến làm việc nhưng không nhận được phản hồi.

Trong tình huống cấp bách, các bác sĩ quyết định cắt tai vòi (bên phải) đang sưng to, chảy nhiều mủ để điều trị triệt để tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân.

hiện tại, tai vòi (bên trái) và buồng trứng hai bên của bệnh nhân vẫn trong tình trạng bình thường. Bệnh nhân đã bớt đau bụng, vết mổ khô, sức khỏe đang dần ổn định.

Sau khi phẫu thuật xong, các bác sĩ có thông báo cho người nhà bệnh nhân rõ về tình trạng bệnh nhân tại thời điểm đó nhưng phía người nhà lại hiểu nhầm là bệnh nhân bị cắt buồng trứng nên phản ứng.

Thủ tướng kiểm tra nhà máy luyện kim ngừng hoạt động gần 10 năm

Chiều 16/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát dự án Nhà máy Luyện kim phi cốc (sản xuất sắt xốp) có quy mô 100.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Thanh Bình (Bắc Kạn). Nhà máy này đã ngừng hoạt động từ cuối năm 2015 tới nay.

Dự án Nhà máy luyện kim phi cốc có tổng vốn đầu tư hơn 490 tỉ đồng, do Công ty CP Vật tư và Thiết bị toàn bộ (Matexim) - công ty con của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) đầu tư.

Được xây dựng từ năm 2009 - 2013, nhà máy này chỉ hoạt động từ tháng 3.2013 đến cuối năm 2015, sau đó dừng hoạt động cho tới nay. Hiện tổng số nợ quá hạn của nhà máy đã lên tới 464 tỉ đồng, các dây chuyền thiết bị xuống cấp, phủ bụi dày.

01-img1745-1-16894953652751837480714-1689499318645-16894993196441127871654.jpg

Theo báo cáo, nguyên nhân chính khiến nhà máy ngừng hoạt động là do thời điểm đi vào sản xuất, thị trường sắt thép thế giới và Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ, giá thành sản xuất cao hơn giá bán và các nhà máy thép ở Việt Nam không có thói quen sử dụng sắt xốp trong sản xuất thép.

Sau khi kiểm tra thực địa, Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với tỉnh Bắc Kạn, các cổ đông và cơ quan liên quan, đánh giá lại toàn bộ dự án một cách tổng thể, khách quan.

Đồng thời, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, dự báo tình hình (về nhu cầu, khả năng tiêu thụ, đầu ra cho sản phẩm), nghiên cứu phương hướng xử lý, tính toán, cân nhắc, lựa chọn phương án tốt nhất, xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ trong tháng 8 tới.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Bão số 1 liên tục mạnh lên, miền Bắc mưa rất lớn trong 3 ngày
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO