Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khi nhiều đại biểu Quốc hội chất vấn về khó khăn của thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và tình trạng sở hữu chéo tại ngân hàng.
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng gấp 13 lần, gần 90% là bất động sản; Kinh doanh thuận lợi, Sabeco (SAB) nâng cổ tức cho cổ đông lên 50% và thưởng cổ phiếu 100%
Bộ Tài chính đánh giá, sau vụ Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, diễn biến trên thị trường tài chính, tiền tệ, đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu tiếp tục khó khăn.
Các giải pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp được đánh giá sẽ đem lại tín hiệu tích cực, góp phần giải bài toán vốn, thanh khoản cho doanh nghiệp
Hoạt động mua lại trước hạn và tái cấu trúc dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đã giúp giảm áp lực đáo hạn. Tuy nhiên, thị trường cần được cải tổ một cách toàn diện sau đợt phát triển không vững chắc vừa qua.
Theo Bộ Tài chính, thông lệ quốc tế và pháp luật của Việt Nam đều quy định trái phiếu doanh nghiệp do doanh nghiệp phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm.
Vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (liên quan bắt Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các tổ chức, đơn vị có liên quan đang được xã hội, người dân rất quan tâm.