Bị cáo Nguyễn Văn Lẫm, chủ Công ty Lâm Quyết (Thái Bình) nhập viện cấp cứu do tai biến trước ngày xét xử phúc thẩm, vì vậy HĐXX tuyên tạm hoãn phiên tòa lần 2.
Cựu Chủ tịch Hà Nội phủ nhận “dọn đường, tạo điều kiện” để Nhật Cường được dự thầu, mà nguyên nhân chính là hồ sơ mời thầu của Sở KH&ĐT chưa đạt yêu cầu.
Trong đơn kháng cáo dài 58 trang, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị tòa phúc thẩm căn cứ thành tích của cá nhân ông khi còn công tác để ra quyết định thấu tình đạt lý.
Tại phiên phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX bác kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung, giữ nguyên bản án 8 năm tù trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C.
Trong phần thủ tục, luật sư của bị cáo Vũ Huy Hoàng cho biết ông Hoàng đang điều trị trong bệnh viện, sức khỏe yếu, vì vậy có đơn đề nghị được xử vắng mặt.
TAND Cấp cao tại Hà Nội hôm nay (27/12) mở phiên tòa xét xử phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và những người đồng phạm.
Lý do ông Cao Văn Hường, bố đẻ của nữ sinh giao gà bị sát hại Cao Mỹ D. kháng cáo, đề nghị không tử hình 6 bị cáo đã được người cha mất con này trình bày cụ thể trong phiên tòa phúc thẩm.
Phiên tòa xét xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng và các đồng phạm diễn ra trong 7 ngày với nhiều diễn tiến "nóng bỏng", nhiều tranh luận từ hai phía... Và mức án cuối cùng ông Đinh La Thăng phải nhận là 18 năm tù.
Đại diện Tổ thư ký phiên tòa cho biết, trước ngày xét xử phúc thẩm vụ án, bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã rút đơn kháng cáo...
Trong đơn kháng cáo, anh Trịnh Hùng Cường (con trai bị cáo Trịnh Xuân Thanh) cho rằng, tài sản biệt thự, xe hơi là ông bà cho Cường, không thuộc tài sản phải thi hành án nên đề nghị được trả lại.