Sạt lở bờ sông Đà, khu vực gần cầu Trung Hà (Phú Thọ), khiến nhiều diện tích đất đai, hoa màu của người dân bị cuốn trôi. Nếu không được kè chống sạt lở kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 150 hộ dân.
Theo nhà nghiên cứu Bùi Xuân Đính, sắc phong là loại cổ vật, di sản vô giá của địa phương, dòng họ do tính độc bản, duy nhất (mỗi làng hay mỗi người được phong Sắc chỉ được nhận một bản).
40 sắc phong ở Đền Quốc tế (2.300 năm tuổi), xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, Phú Thọ mất cắp năm 2021, đến nay mới lộ ra 1 sắc phong sắp được đấu giá ở Trung Quốc ngày 22/4 tới.
Liên quan đến vụ rao bán sắc phong, Cục Di sản Văn hóa yêu cầu các Sở thu thập và cung cấp các thông tin về sắc phong (hình ảnh, kích thước, chất liệu… và các văn bản pháp lý có liên quan).
Sắc phong của Đền Quốc tế (có tuổi đời gần 2.300 năm) ở tỉnh Phú Thọ, bị mất cắp năm 2021, vừa bất ngờ được rao bán trên một trang mạng ở Trung Quốc với giá 10-12 triệu đồng.
Năm 2023, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu thu hút 3,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 50.000 khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt 1.800 tỷ đồng.