Khác với trước đây, đồng phục ở các trường hiện nay thường được thiết kế theo phong cách và chi tiết nhận diện riêng khiến phụ huynh tiêu tốn nhiều tiền để sắm.
Phụ huynh than trời vì không chỉ có đồng phục về quần áo, mà đến cả ba lô, giày dép hay thậm chí cả nhãn vở, bảng viết cũng phải "theo quy định" của trường.
Lương và phụ cấp thấp dẫn đến tình trạng giáo viên không yên tâm công tác. Nhiều nhà giáo bày tỏ mong mỏi Bộ trưởng GD-ĐT có giải pháp nâng cao thu nhập cho đội ngũ, nhằm đảm bảo cuộc sống.
Đầu năm học mới, vấn đề lạm thu trường học trở thành đề tài gây bức xúc của phụ huynh, nhiều tỉnh thành yêu cầu xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục.
Sở GD&ĐT Hải Dương vừa có văn bản báo cáo xác minh các nội dung về việc "lạm thu" đầu năm học tại trường THPT Thanh Miện III gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đưa 2 phương án: Lớp 4, 5 học tại trường mới, lớp 1, 2, 3 học tại điểm trường cũ hoặc tất cả học ở trường mới nhưng phụ huynh chưa đồng ý.
Thông báo của một trường tiểu học ở Trú Mã Điếm (Trung Quốc) về việc yêu cầu mỗi học sinh mua 3 thùng sữa học đường trị giá 330 NDT (hơn 1 triệu đồng) gây xôn xa.
Liên quan đến vụ hút thuốc lá vô tình làm nổ bóng bay khiến nhiều học sinh bị bỏng, Phòng GD-ĐT huyện Yên Định, Thanh Hóa yêu cầu thầy giáo viết tường trình sự việc.
Tình trạng thiếu giáo viên cấp học mầm non, công lập diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Hiện ngành giáo dục đang thiếu trên 118.000 giáo viên, thiếu thêm trên 11.000 giáo viên so với năm học 2021-2022.
Chiều 5/9, Phòng GD-ĐT huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã nhận được báo cáo của Trường Tiểu học Yên Phú về vụ nổ bóng bay gây bỏng cho học sinh trong ngày khai giảng.