Đại diện Sở Công Thương TPHCM nói người dân mua sắm Tết vừa rồi đã nhiều, cộng thêm việc chuyển dần sang hình thức mua hàng online khiến các trung tâm thương mại, chợ truyền thống ế ẩm.
Quân sự thế giới hôm nay (1-3) có những thông tin quan trọng: Tổng thống Nga Vladimir Putin ký đạo luật chính thức đình chỉ Hiệp ước vũ khí hạt nhân New START; NATO đặt “ưu tiên hàng đầu” là kết nạp Phần Lan và Thụy Điển; Pháp giảm hiện diện quân sự tại châu Phi.
Mỹ đã sẵn sàng cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá hơn 2 tỷ USD cho Ukraine, dự kiến sẽ bao gồm cả tên lửa tầm xa hơn, Reuters dẫn lời 2 quan chức Mỹ nắm được tình hình cho biết.
Mỹ tiếp tục tuyên bố hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD. Trong đó, tổ hợp phòng không Avenger đã lần đầu được Mỹ cung cấp cho Ukraine.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã đến Kiev gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4/11. Tại cuộc gặp, ông Sullivan nhắc lại sự ủng hộ của Washington đối với Kiev, đồng thời thảo luận chi tiết về gói an ninh mới nhất.
Giới chuyên gia nhận định, nội bộ nước Mỹ đang có dấu hiệu chia rẽ khi các đảng chính giới bất đồng với một số khoản viện trợ cho Ukraine phục hồi kinh tế giữa chiến sự với Nga.
Kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra, Washington đã chi hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev. Hàng nghìn người, bao gồm cả các chuyên gia hậu cần của quân đội Mỹ, được giao nhiệm vụ đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ.
Dẫn số liệu của Viện kinh tế thế giới Kiel (Đức), truyền thông Ba Lan cho biết, Mỹ, Anh và Ba Lan là 3 quốc gia hàng đầu về viện trợ quân sự cho Ukraine.
Lầu Năm Góc ngày 1/7 thông báo gói viện trợ bổ sung vũ khí và đạn dược cho Ukraine trị giá 820 triệu USD, đánh dấu gói viện trợ thứ 14 về vũ khí, trang bị cho Ukraine.
Ngày 21/6, Nhà Trắng thông báo, Mỹ đã quyết định hạn chế việc sử dụng mìn sát thương cá nhân và sẽ không phát triển, sản xuất hoặc mua sắm loại vũ khí này.