Iran cho rằng, việc làm giàu uranium ở mức 20% bằng các máy ly tâm IR-6 không phải là điều mới và Tehran đã thông báo cho Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về vấn đề này.
Ngày 5/7, Mỹ, Pháp và Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng về cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA).
Ngày 4/7, nhà đàm phán hạt nhân Iran Mohammad Marandi cho rằng, Mỹ và các nước châu Âu đang có nhu cầu về một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran do họ đang chịu áp lực lớn từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Ngày 29/6, Đặc phái viên của Liên minh châu Âu (EU) Enrique Mora xác nhận trên mạng xã hội Twitter rằng, các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp giữa Iran và Mỹ đã kết thúc mà không đạt được tiến triển như kỳ vọng.
Iran vẫn xác định ngoại giao là biện pháp tốt nhất để đạt được thoả thuận tốt đẹp, vững chắc và lâu dài trong tiến trình đàm phán hạt nhân tại Vienna (Áo), song sẽ sử dụng vũ lực để đáp trả những hành vi “ức hiếp”.
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố, Tehran “sẽ không lùi bước” sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông qua nghị quyết chỉ trích chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Iran có thể chế tạo thành công tới 4 quả bom hạt nhân "thô" trong vòng 3 tháng tới nếu quyết định vượt qua các ngưỡng làm giàu theo thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015.
Diễn biến xung đột Nga-Ukraine, căng thẳng Nga-EU liên quan năng lượng, quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Iran với phương Tây "lời qua tiếng lại", mâu thuẫn Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp... là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Ngày 31/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đã đổ lỗi cho Mỹ "thiếu quyết đoán" đối với thế bế tắc hiện tại của các cuộc đàm phán hạt nhân ở Vienna, Áo.
Diễn biến xung đột Nga-Ukraine, Ngoại trưởng Trung Quốc công du Nam Thái Bình Dương, tình hình Trung Đông, Hội nghị Tương lai châu Á... là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Dường như đã có một sự thay đổi trong các tuyên bố chính thức của phía Mỹ rằng việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 sẽ tốt hơn những lựa chọn thay thế khác.
Ngày 25/5, Đặc phái viên của Mỹ về Iran Rob Malley cho biết, nước này và các đồng minh sẽ gia tăng thực thi các lệnh trừng phạt Iran nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận hạt nhân.
Ngoại trưởng Iran Amir Abdollahian cho rằng, nếu Mỹ hành động "hợp lý" thì việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân trong đàm phán ở Vienna, Áo, sẽ nằm trong tầm tay.
Ngày 1/5, Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alireza Tangsiri cho rằng Mỹ không có chỗ đứng ở Vùng Vịnh vì các nước trong khu vực có thể tự đảm bảo an ninh của riêng họ.
Mỹ tỏ cứng rắn trước các yêu cầu mà Iran đưa ra nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc thế giới, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), trong khi Tehran chỉ trích Washington về việc đàm phán bế tắc hiện nay.
Ngày 12/4, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cho biết, các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang tiến triển tốt, song hối thúc các quan chức nước Cộng hòa Hồi giáo không nên “đánh cược mọi thứ” vào những cuộc đàm phán này.
Ngày 9/4, Iran đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 24 người Mỹ, trong đó có cựu Tham mưu trưởng quân đội George Casey và luật sư Rudy Giuliani của cựu Tổng thống Donald Trump.