Nhận định lừa đảo mạo danh trên không gian mạng Việt Nam đang ngày càng lan rộng, trong ‘Điểm tin tuần’ từ ngày 29/4 đến ngày 5/5, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cũng điểm ra một số hình thức lừa đảo mạo danh người dân cần cảnh giác.
Lừa đảo mạo danh nhân viên hỗ trợ Apple gọi điện lừa chiếm đoạt tài khoản người dùng là 1 trong 7 hình thức lừa đảo trực tuyến Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến nghị người dân cảnh giác.
Big Hit Entertainment cho biết, kẻ mạo danh thành viên BTS và làm rò rỉ nhạc bị kết án tù. Đồng thời, công ty tiếp tục tăng cường hành động pháp lý đối với người tung tin đồn sai lệch về các thành viên BTS.
Hiện có những đối tượng mạo danh Amazon để thực hiện hành vi gây tổn hại đến người tiêu dùng, bằng thủ đoạn yêu cầu các đối tác bán hàng hoặc công chúng chuyển tiền đầu tư kinh doanh.
Hiện tại, với việc thử nghiệm định danh cuộc gọi, khi người dân được nhân viên bưu cục phát, bưu tá Vietnam Post tại Hà Nội liên hệ, điện thoại của người dân sẽ hiển thị tên người gọi là ‘VietNamPost’.
Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện chưa có dịch vụ cử cán bộ tư vấn gia hạn để lấy tiền. Để gia hạn đăng kiểm, người dân và chủ phương tiện chỉ cần truy cập vào hệ thống tra cứu và in Giấy xác nhận, không phải nộp bất kỳ khoản chi phí nào.
Vũ Thị Hương Lan thường giới thiệu là cháu họ một Phó Thủ tướng, đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, từ đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng của các bị hại.
Do cần tiền để đầu tư sàn giao dịch điện tử, Nguyễn Thành Nam 'nổ' đang là Phó Ban tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn Nghệ An để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.
Theo Công an Hà Nội, thời gian qua có đối tượng đã mạo danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lừa đảo yêu cầu người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến sổ đỏ.
Thời gian qua, hàng loạt luật sư bị đối tượng xấu mạo danh, lập tài khoản giả mạo để lừa đảo. Đối tượng nhắm tới chủ yếu là những người bị lừa tiền, có nhu cầu hỗ trợ lấy lại tài sản.
Từ ngày 27/10, tất cả các số điện thoại của các đơn vị thuộc Bộ TT&TT gọi đến người dân đều hiển thị tên định danh “BO TTTT”. Tương tự, cuộc gọi của doanh nghiệp viễn thông tới khách hàng cũng hiển thị tên định danh của nhà mạng.
Các đối tượng sử dụng hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, mạo danh là tổng đài các hãng taxi để làm cho khách nhầm tưởng, đặt xe. Sau đó, chúng giao cuốc xe lại cho tài xế, nhằm thu lợi.