Nhấn mạnh vấn đề cốt yếu hiện nay của Hà Nội là ô nhiễm môi trường, Chủ tịch Quốc hội cho biết nhiều người nước ngoài nói Thủ đô rất tuyệt vời, chỉ có mỗi điều là không khí tệ quá.
Đánh giá cao đề xuất dành không gian xây sân bay thứ 2 ở phía nam vùng Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội tính toán hình thành sân bay sớm hơn, vì để đến năm 2040 như trong quy hoạch là quá xa.
Hà Nội đã xin được khoản tài trợ 3 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng) để mua toàn bộ ý tưởng về phát triển của công ty tư vấn hàng đầu thế giới, rất am hiểu về Việt Nam.
Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, Hà Nội nên phát triển các mô hình đô thị TOD trong khu vực nội đô, thay vì dành tiền xây các con đường "đắt nhất hành tinh".
Thông báo tiến độ việc di dời các cơ sở ô nhiễm, trường học, bệnh viện ra khỏi nội đô đang "giậm chân tại chỗ", Bí thư Hà Nội muốn thành phố được trao quyền để giải quyết nhiệm vụ này.
Chính phủ đề xuất thực hiện mô hình không tổ chức HĐND phường ở Hà Nội, lập thêm 2 thành phố trực thuộc thành phố, gồm thành phố logistics, dịch vụ và thành phố về giáo dục, đào tạo, khoa học.
"Tôi đề nghị Ủy ban Pháp luật rà soát lại dự án Luật Nhà ở, dứt khoát không hợp thức hóa chung cư mini. Vụ việc vừa qua rất đau xót, nghiêm trọng", theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Dẫn lại vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong, Tổng Thư ký Quốc hội cho rằng việc tồn tại hơn 2.000 chung cư mini cho thấy định hướng xây dựng, phát triển thủ đô có phần khó kiểm soát.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kỳ vọng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là bước đột phá để tạo ra thể chế, khung khổ cho quá trình xây dựng và phát triển TP Hà Nội.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, việc chuyển các bệnh viện của Trung ương về Hà Nội quản lý là công việc hệ trọng, cần cân nhắc kỹ. Ông đề nghị đưa quy định trên ra khỏi dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Cho rằng Thủ đô cần được giao quyền quyết định đầu tư công các dự án quy mô lớn, Bí thư Hà Nội đề xuất dành riêng một gói vay ODA cho 10 tuyến đường sắt trên địa bàn thành phố.