Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án vụ án về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại thị xã Ninh Hòa và huyện Diên Khánh.
Lâm tặc đã trà trộn trong những người dân đi nương rẫy để vào phá rừng. Cơ quan đang làm rõ việc buông lỏng quản lý khiến rừng bị mất", đại diện chủ rừng cho biết.
Hơn trăm gốc cây cổ thụ ở vùng biên giới xã Mo Rai (huyện Sa Thầy, Kon Tum) bị lâm tặc âm thầm "xẻ thịt". Tại hiện trường, gốc và thân cây nằm la liệt giữa rừng.
Dù có hàng loạt chốt, trạm dọc các lối độc đạo nhưng những cánh rừng xã biên giới Mo Rai (huyện Sa Thầy, Kon Tum) liên tiếp bị "xẻ thịt". Số lượng gỗ bị phá ước tính khoảng 150m3.
Trong quá trình đi tìm lan, đối tượng Tài phát hiện có người cưa gỗ trái phép nên đã quay video lại nhưng bị phát hiện. 2 'lâm tặc' tiến tới chửi bới và đấm Tài 1 cái, liền bị Tài vung dao chém thẳng vào đầu.
Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ tàn phá hơn 2,2ha rừng phòng hộ diễn ra tại tiểu khu 185, xã Hà Tây, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.
Hơn chục ha rừng tự nhiên do chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư quản lý tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị "bức tử" không thương tiếc, thân và cành cây vẫn nằm la liệt giữa rừng.
Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Quỳ Châu, Nghệ An liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng nhằm mục đích lấy đất trồng keo, khiến chính quyền và ngành chức năng đau đầu.
3 đối tượng cưa hạ 7 cây gỗ bằng lăng tại tiểu khu 100 thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) bị cơ quan công an khởi tố.
Ngày 12/4, thông tin từ Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã 3 đối tượng liên quan đến vụ khai thác trái phép hơn 22,3m3 gỗ hương tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.
TAND huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) vừa tuyên phạt 40 bị cáo trong vụ tàn phá khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Trong đó, 2 kiểm lâm và nhiều lâm tặc bị xét xử về tội đưa và nhận hối lộ.
Lợi dụng thời gian khai thác keo, các đối tượng đã mở "công trường" để khai thác hàng chục cây gỗ lớn. Khi gỗ lớn hết thì người dân lại "cạo trọc" rừng thành đất rẫy.