Nhận tin báo xe khách chở quá số người quu định, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra thì lái xe tăng ga bỏ chạy, tông vào lực lượng chức năng.
Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng kêu oan tại tòa vì cho rằng những việc mình làm ở dự án Trường Chính trị đều nằm trong khuôn khổ của pháp luật.
Trong khi vợ, các em và nhân viên cấp dưới đều thành khẩn nhận tội, thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố thì Nguyễn Thái Luyện lại khẳng định “họ bị oan”.
Khẳng định bản thân không lừa đảo, toàn bộ hoạt động mua bán đất là công khai, minh bạch nên Nguyễn Thái Luyện cho rằng, Viện kiểm sát truy tố bị cáo hoàn toàn là oan sai.
Cho rằng mình bị oan, không chỉ đạo đàn em vận chuyển 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam nên bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) đã làm đơn kháng cáo kêu oan.
Được nói lời sau cùng, các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai đều cho rằng mình bị oan, mong HĐXX xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án để có bản án khách quan, công bằng.
Cho rằng bản án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo kêu oan của bà Dương Thị Bạch Diệp và ông Nguyễn Thành Tài.
Theo đại diện VKS, căn cứ vào các tài liệu, hồ sơ thu thập được, có thể khẳng định bị cáo Dương Thị Bạch Diệp kêu oan là không có căn cứ nên đề nghị HĐXX bác đơn kháng cáo của bà Diệp.
Mặc dù đang mắc nhiều bệnh, có dấu hiệu trầm cảm, nhưng khi được bác sĩ khám và xác định là đủ sức khỏe dự phiên tòa, bà Dương Thị Bạch Diệp tỏ ra khá minh mẫn, liên tục kêu oan.
Do HĐXX không triệu tập hai bị án là cựu cảnh sát Nguyễn Hoài Bắc và người tình của anh ta nên luật sư bào chữa cho ông Diệp Dũng đề nghị hoãn phiên tòa.
Trong suốt quá trình điều tra cho tới khi bị tuyên án 2 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, bị cáo Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM – Saigon Co.op) liên tục kêu oan.
Cho rằng bản cáo trạng sai với bản chất và mình không chiếm quyền truy cập, Nhâm Hoàng Khang khẳng định số tiền hơn 29.000 USDT mà mình có được là do ngẫu nhiên khi sàn bị lỗi.
Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết Tổ công tác liên ngành Tư pháp Trung ương đang xác minh trường hợp của bị cáo Lê Văn Mạnh (Thanh Hóa) bị kết án tử hình về tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em.
Ngày 5/9, thông tin từ TAND Hà Nội cho hay, bị cáo Phùng Anh Lê (cựu đại tá, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội) đã có đơn kháng cáo.
Bà May cho biết, thời điểm nghe tiếng động, cả mấy mẹ con bà đều đang ngủ trong nhà, không biết chuyện gì đã xảy ra, làm sao có thể là kẻ giết người được.
Nếu tòa tuyên tôi có tội, tôi sẽ chống án kêu oan, đến lúc nào tôi không làm được nữa, thậm chí tới lúc chết. Lúc chết tôi sẽ di chúc cho vợ con tôi phải kêu oan cho tôi bằng được".