Hải quân Nga

Chiến hạm 'Bora' - Dự án tàu chiến Nga 'độc nhất vô nhị'
Tàu chiến thuộc Dự án 1239 (NATO định danh lớp Bora), là tàu tên lửa đệm khí tấn công nhanh do Nga sản xuất, được đánh giá “độc nhất vô nhị” trên thế giới.
  • Tìm hiểu về lớp tàu quét mìn Alexandrite của Nga
    Tàu quét mìn trong Dự án 12700 Alexandrite được phát triển bởi Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Almaz và chế tạo ở nhà máy đóng tàu Sredni-Nevsky thuộc Tổng công ty đóng tàu thống nhất Nga.
  • Hải quân Nga với kế hoạch đóng tàu sân bay mới
    Sau nhiều năm lãng quên, Nga có ý định hồi sinh truyền thống đóng tàu sân bay. Một trong số các đề xuất là tàu sân bay tương lai thuộc Đề án 11430E Lamantin được Cục thiết kế Nevskoye thuộc Tập đoàn Đóng tàu thống nhất Nga giới thiệu dành cho hải quân nước này.
  • Ngư lôi điện UET-1
    Hiện nay, trong trang bị của lực lượng tàu ngầm diesel-điện lớp 636.3, trước mắt là thuộc Hạm đội Biển Đen, có một loại ngư lôi điện mới, ký hiệu tạm thời UET-1. Đây là thành tựu công nghệ mới trong lĩnh vực vũ khí dưới nước của Liên bang Nga.
  • Hải quân Nga sẽ trang bị tên lửa siêu thanh Zircon cho loạt tàu mới
    Tất cả các tàu khu trục nhỏ, và tàu hộ tống mới của Hải quân Nga sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon.
  • Tuần dương hạm Pior Veliky sẽ tiếp tục phục vụ Hải quân Nga
    Tuần dương hạm nguyên tử mang tên lửa hạng nặng Pior Veliky thuộc Đồ án 1144.2 Orlan sẽ không bị rút khỏi biên chế Hải quân Nga và nó sẽ trở lại biên chế trong thời gian sớm nhất, đó là thông tin được hãng thông tấn RIA Novosti đăng tải dẫn theo thông cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO