Tại tòa, bị cáo Hàn Ni khẳng định các thông tin đưa lên mạng xã hội liên quan tới đời tư bà Nguyễn Phương Hằng là đúng sự thật. Bị cáo căn cứ vào một phần thông tin trong các bài báo chính thống đã đăng.
Người sử dụng tài khoản “Loa phường phố Huế” trú tại TP. Huế đã bị lực lượng chức năng mời làm việc, sau khi đăng thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Đăng các từ ngữ "đang phát quà", "phát bong bóng", "trung thu"… kèm vị trí trên mạng xã hội, từ đó các thành viên trong nhóm đều hiểu rằng đang có chốt của lực lượng CSGT đang kiểm tra nồng độ cồn.
Một thanh niên 30 tuổi tại Đắk Lắk đã đăng tải một video hình ảnh 29 đối tượng vụ tấn công ở huyện Cư Kuin nhưng chưa được kiểm chứng danh tính, gây hoang mang dư luận.
Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định, việc đưa thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội là âm mưu, thủ đoạn hết sức nham hiểm và thâm độc của "Việt Tân" cũng như các tổ chức phản động lưu vong khác.