Các hình ảnh do đài truyền hình địa phương đăng tải cho thấy, một phần cầu Kerch ở Crưm đã bị hư hại sau vụ tấn công của xuồng không người lái rạng sáng nay (17/7).
Truyền thông Đức đưa tin, Cơ quan tình báo liên bang (BND) của nước này đã nghe lén liên lạc giữa Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và người sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner.
Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo đã gửi đơn kiện Iran lên Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) vì vụ bắn hạ một máy bay chở khách năm 2020, khiến 176 người thiệt mạng.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho biết cuộc gặp song phương với người đồng cấp Ukraine bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản đã không diễn ra do ông Volodymyr Zelensky trễ hẹn.
Anh thông báo cấm nhập khẩu kim cương và một số mặt hàng kim loại từ Nga, đồng thời áp thêm trừng phạt với 86 cá nhân và công ty có liên quan đến ngành công nghiệp quân sự của xứ sở bạch dương.
Lực lượng Hải quân thuộc quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng các xuồng tấn công nhanh để bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài ở Eo biển Hormuz.
Cựu Tổng thống Mexico Jose Lopez Portillo, người lãnh đạo đất nước giai đoạn 1976 - 1982, từng làm việc cho Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), theo tài liệu mới giải mật do Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ công bố.
Chi phí tái thiết Ukraine sau cuộc xung đột với Nga ước tính lên tới 411 tỷ USD, theo một nghiên cứu đánh giá mới do Kiev phối hợp với Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và Liên minh châu Âu tiến hành.
Giới quan sát đang hướng sự chú ý tới việc Tổng thống Vladimir Putin sẽ đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội Nga hôm nay (21/2), vào thời điểm chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine sắp tròn 1 năm.
Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẽ đọc thông điệp liên bang thường niên trước Quốc hội Nga vào ngày 21/2, với nội dung đề cập đến nhiều vấn đề “nóng” hiện nay.