Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương đang được Bộ Tư pháp thẩm định.
Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM vừa tiêu hủy gần 2.000 sản phẩm là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo các nhãn hiệu Hermes, Louis Vuitton, Burberry…
Khi nhân viên đang tiến hành Livestream bán hàng trên tài khoản “Ngọc Quyên Gia Lai” với hàng trăm nghìn lượt Follow, Cục Nghiệp vụ QLTT phối hợp với Cục QLTT tỉnh Gia Lai và Công an TP Pleiku đã bất ngờ tiến hành kiểm tra khiến nhân viên “đứng hình” trên sóng, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho hay.
Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) ngày 11/10 đã mở cửa Phòng trưng bày “Nhận diện nhãn hiệu được bảo hộ” tại địa chỉ 62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Trước tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gian lận thương mại vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm lực lượng QLTT TP.HCM sẽ đẩy mạnh xử lý vấn nạn này.
Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa có công văn gửi Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các mặt hàng thuộc trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên thị trường.
Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện tiêu hủy hàng hóa đối với 2.495 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm.
Bộ Công Thương vừa có Chỉ thị về tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu gạo và bình ổn thị trường trong nước trong giai đoạn hiện nay.