Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, cải cách thủ tục hành chính còn nhiều việc phải làm. "Nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, không chạy, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại", ông nói.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị nghiên cứu giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện để tăng cường cho cơ sở nhằm kịp thời giải quyết thủ tục, công việc cho người dân và doanh nghiệp.
Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính, nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ công tác này được giao cho Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ đánh giá việc cải cách còn chậm; 676 quy định kinh doanh và gần 800 thủ tục, giấy tờ công dân chưa được cắt giảm.
Lần đầu tiên trong lịch sử chính quyền mới kể từ năm 1945, Việt Nam có một cuộc tổng rà soát bộ máy Chính phủ và chính quyền các cấp, với quyết tâm đổi mới của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.
Nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trong cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý rà soát đội ngũ cán bộ, xử lý những ai vi phạm, né tránh trách nhiệm; cương quyết bãi bỏ những quy định rườm rà…
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố công khai các cán bộ để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà.
Lần lượt giữ vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 là Quảng Ninh và Hải Phòng. Đây là lần thứ 5 Quảng Ninh đạt ngôi vị quán quân trong xếp hạng này.