Tước bằng 11 tháng vì nồng độ cồn, tài xế bao biện 'uống 1 lon bia ăn thua gì’

17/12/2023 13:32

Bị CSGT lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày, tước bằng lái 11 tháng vì vi phạm nồng độ cồn, ông H. cho biết chỉ uống 1 lon bia.

Tối 16/12, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Phú Nhuận lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Hồ Văn Huê - Hoàng Văn Thụ (phường 9, Phú Nhuận, TP.HCM).

Theo ghi nhận, khu vực Đội Cảnh sát giao thông lập chốt có 3 nhà hàng tiệc cưới liền kề với hàng trăm người đi dự tiệc vào tối cuối tuần. Cảnh sát giao thông chọn điểm kiểm tra này nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn người sử dụng thức uống có cồn rồi lái xe gây tai nạn giao thông.

Có nồng độ cồn mức 0,216mg/lít khí thở, ông H. bị CSGT lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày.

Có nồng độ cồn mức 0,216mg/lít khí thở, ông H. bị CSGT lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày.

Ghi nhận lúc 20h30, ông T.X.H. (59 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) lái xe máy trên đường Hồ Văn Huê. Khi đến giao lộ Hoàng Văn Thụ, ông H. được lực lượng cảnh sát giao thông mời vào kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, phát hiện ông H. có nồng độ cồn mức 0,216 mg/lít khí thở.

Ông H. bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày, tước bằng lái 11 tháng.

Ông H. cho biết, bản thân là thiếu tá quân đội từng làm việc 20 năm trong sân bay Tân Sơn Nhất và đã về hưu. Hiện ông đang làm bảo vệ tại cơ quan Nhà nước ở quận 1.

“Tôi bị huyết áp cao nên không có uống nhiều, bản thân tôi uống 5 lon bia lái xe còn vững chứ 1 lon ăn thua gì”, ông H. nói.

Khoảng 30 phút sau, ông B.Đ.V. (54 tuổi, ngụ quận 4) khi lái xe máy trên đường Hồ Văn Huê với biểu hiện say xỉn nên Đội Cảnh sát giao thông cũng mời vào kiểm tra nồng độ cồn. Ông V. có nồng độ cồn mức 0,109 mg/lít khí thở, bị xử phạt 2,5 triệu đồng.

Trong đêm 16/12, Đội CSGT - Trật tự Công an quận Phú Nhuận cũng kiểm tra hàng chục người lái xe bước ra từ các nhà hàng tiệc cưới tại khu vực.

Trong đêm 16/12, Đội CSGT - Trật tự Công an quận Phú Nhuận cũng kiểm tra hàng chục người lái xe bước ra từ các nhà hàng tiệc cưới tại khu vực.

Ông V. cho biết bản thân là tài xế hãng taxi Mai Linh. Sau khi chở khách xong, ông lái ô tô về bãi thì phát hiện đồng nghiệp đang ngồi nhậu. Sau đó, ông ghé vào uống duy nhất ngụm bia rồi lái xe máy chạy về nhà thì bị kiểm tra nồng độ cồn.

“Tôi chỉ uống một ngụm bia, có say xỉn gì đâu mà cảnh sát giao thông xử phạt. Cá nhân tôi nghĩ cảnh sát giao thông nên phạt nếu người dân có nồng độ cồn vượt quá 0,25mg/lít khí thở”, tài xế này nói.

Trong đêm, Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an quận Phú Nhuận cũng xử phạt, tạm giữ xe đối với 2 tài xế xe máy khác có nồng độ cồn lần lượt 0,387 và 0,123mg/lít khí thở.

Lương Ý

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tước bằng 11 tháng vì nồng độ cồn, tài xế bao biện 'uống 1 lon bia ăn thua gì’
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO