Chỉ cần nhiệt độ ngoài trời tăng lên 1 độ C thì tiêu thụ điện của điều hòa tăng từ 2 – 3%. Khi nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ của điều hòa tăng khoảng 10%.
Theo thống kê, sản lượng tiêu thụ điện toàn TP Hà Nội ngày 21/6 lên tới 100,27 triệu kWh, cao hơn 2,33 triệu kWh so với ngày cao nhất tại Hà Nội năm 2021.
Các tháng 3,4.5 hàng năm tại khu vực TP.HCM là đỉnh điểm của giai đoạn nắng nóng, nhiệt độ nhiều nơi có thể lên hơn 37 độ C và cảm nhận nhiệt độ buổi trưa có thể lên đến trên 4 độ C do hiện tượng bức xạ nhiệt.
Theo Thủ tướng, sau thích ứng an toàn với COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu năng lượng, cụ thể là nhu cầu điện ở nước ta đang tăng lên.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình tiêu thụ điện toàn quốc và miền Nam quý III/2021 đều giảm mạnh so với quý II cũng như cùng kỳ quý III năm 2020.
Số liệu tháng 9 cho thấy, trong 2 tuần đầu tháng tiêu thụ điện toàn quốc và miền Nam tiếp tục giảm thấp do nhiều tỉnh thành phố thực hiện giãn cách xã hội.
Thời tiết nắng nóng gay gắt trong tháng 7, các gia đình lại ở nhà thực hiện giãn cách xã hội nên lượng điện tiêu thụ tăng đột biến. Nhiều hộ dân tại Hà Nội phát hoảng khi cầm hóa đơn tiền điện 2 tháng gần đây.
Trong 2 ngày đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16 đối với 19 tỉnh/thành phố, công suất đỉnh của toàn HTĐ miền Nam giảm gần 3000 MW so với trước thực hiện giãn cách xã hội.
Ứng dụng dưới đây sẽ giúp người dùng kiểm tra mức tiêu thụ điện năng của hộ gia đình ngay trên smartphone, thay vì phải kiểm tra trực tiếp trên công tơ điện.