Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 1203/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá gan lớn. Theo Bộ Y tế, nhiễm sán lá gan lớn liên quan đến thói quen và tập quán ăn uống của người dân, vì vậy phòng bệnh là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết.
Quả hồng rất giàu pectin và chất xơ. Ăn đều đặn có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình bài tiết, giúp duy trì sức khỏe đường ruột.
Sau khi ăn, cơ thể tập trung năng lượng để tiêu hoá thực phẩm, do đó một số thói quen không phù hợp của bạn vào lúc này sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe, nhất là dạ dày.
Hiện nay, có nhiều phụ huynh tỏ ra lo ngại trước các dịch bệnh mới xuất hiện. Thậm chí, nhiều người còn nghĩ đến bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn, khi có nhiều trẻ em gặp phải các triệu chứng nôn, tiêu chảy, đau bụng...
Ung thư đại trực tràng là loại ung thư gây tử vong đứng thứ 4 trên thế giới. Mặc dù vậy theo các bác sĩ, nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh sẽ điều trị thành công.
Trà vỏ chuối còn được nhiều người biết đến với sự pha chế độc đáo vì tận dụng vỏ chuối. Uống trà vỏ chuối rất được khuyến khích cho những người bị mất ngủ, trầm cảm, lo âu mãn tính, khả năng miễn dịch kém,...
Thời gian gần đây có thông tin được các bậc phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội về nhiều trẻ em bị nôn, đau bụng, đi ngoài... Nhiều người lo ngại liệu có phải nguyên nhân do hậu COVID-19 hay không? Hoặc có thể xảy ra một dịch bệnh liên quan đến đường tiêu hóa ở trẻ em?
Ăn quá mặn, ăn nhiều đồ ngọt, đồ chiên rán… là những thói quen ăn uống không khoa học có thể là nguyên nhân gây bệnh đường tiêu hóa và nhiều bệnh mạn tính khác.
Tại Việt Nam, có tới 10% dân số mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và đáng lo ngại hơn khi những trường hợp mắc bệnh này đang có sự gia tăng đáng báo động.
Nghệ là một loại gia vị được sử dụng rộng rãi, loại thực phẩm này có nhiều lợi ích cho sức khỏe và tốt cho hệ tiêu hoá. Dưới đây là một số công dụng của nghệ đối với hệ tiêu hoá.
Bí xanh từ: hạt, quả, vỏ, lá, hoa đều có thể làm thuốc và là món canh vừa ngon, vừa mát ngày hè. Dù bí xanh tốt cho sức khỏe nhưng nên ăn với lượng như thế nào và ai cần hạn chế ăn bí xanh thì không phải ai cũng biết.
Những năm gần đây, bệnh về đường tiêu hóa rất phổ biến ở nước ta. Nguyên nhân chính là do môi trường, lối sống, chế độ ăn uống, trong đó, phần lớn là do lối sống, ăn uống. Bệnh gây khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.
TPHCM - Virus SARS-CoV-2 có thể tấn công đường tiêu hóa gây nôn ói, đau bụng, đầy hơi, viêm loét, xuất huyết tiêu hóa. Vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã cấp cứu kịp thời trẻ xuất huyết tiêu hóa nặng do viêm loét dạ dày tá tràng trên nền nhiễm COVID-19.
Chướng bụng đầy hơi là hiện tượng liên quan tưới tiêu hoá thường gặp. Hiện tượng này hay xảy ra ở người hay ăn nhiều đồ chiên rán với các biểu hiện cảm giác căng tức bụng. Những lúc như vậy nên điều chỉnh chế độ ăn uống như thế nào?