Công an Long An gửi giấy triệu tập lần 2 luật sư Đặng Đình Mạnh, bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai, nhưng ông Mạnh không có mặt.
Công an Long An đã 3 lần triệu tập những người sống tại nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai để điều tra nhưng họ không chấp hành. Cơ quan chức năng phải thực hiện biện pháp dẫn giải họ.
HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai nên bác kháng cáo, y án 5 năm tù đối với bị cáo Lê Tùng Vân.
Được nói lời sau cùng, các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai đều cho rằng mình bị oan, mong HĐXX xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án để có bản án khách quan, công bằng.
Đại diện Viện KSND tỉnh Long An đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai và đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm.
Điều tra viên Trần Quốc Thắng - cán bộ Công an huyện Đức Hòa, Long An cho rằng, khi mời Diễm My lên làm việc, người này không hợp tác nên không ghi được lời khai.
Bị cáo Lê Thành Hoàn Nguyên cho rằng mình không có tội, vì những bằng chứng, chứng cứ, kết quả giám định của CQĐT không đúng, bị cáo khai bị điều tra viên đánh.
Rất đông người dân và YouTuber tới theo dõi, livestream phiên toà xét xử “thầy ông nội” Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (Long An).
Bị cáo Hoàn Nguyên thừa nhận là người dàn dựng video "Thông báo khẩn cấp kết quả của 50 người" cùng Nhất Nguyên đăng trên kênh "5 chú tiểu Thiền am bên bờ vũ trụ".
Sau khi VKS đọc bản cáo trạng, bị cáo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Tùng Dương kêu oan, cho rằng cáo trạng không đúng sự thật và không đồng ý với cáo trạng.
TAND huyện Đức Hòa, Long An mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm "thầy ông nội" Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai sau khi tạm hoãn.
Do nhiều người vắng mặt, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, quyết định hoãn phiên tòa xét xử "thầy ông nội" Lê Tùng Vân và các đồng phạm vụ "Tịnh thất Bồng Lai".