Theo đề án tuyển sinh của trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), mức học phí dự kiến năm 2023 - 2024 tăng mạnh từ 14,3 lên 55 triệu đồng/năm học.
Chính phủ đồng ý với chủ trương tăng học phí theo lộ trình từ năm học 2023 – 2024. Trước thông tin này, phụ huynh, sinh viên lo lắng; các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) cũng đau đầu khi xem xét đưa ra mức thu phù hợp với người học.
Mức học phí cao nhất trong năm học mới của Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM là 82 triệu đồng/năm ở chương trình liên kết và 60 triệu đồng/năm ở bậc đại học chương trình đào tạo chuẩn.
Học sinh thuộc khu vực miền núi ở Hà Nội sẽ phải đóng học phí năm học 2023 - 2024 cao gấp 2 - 4 lần so với năm trước do thành phố dự kiến dừng chính sách hỗ trợ.
Chủ tịch UBND TP. Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết sau thời gian lấy ý kiến người dân khu phố cổ, doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn, Hội An sẽ tập trung kiểm soát khách theo đoàn. Khách đi lẻ tham quan sẽ được mời mua vé, họ mua thì tốt không mua thì thôi.
Chính phủ đồng ý với phương án các trường đại học tăng học phí từ năm học 2023 - 2024 tới theo Nghị định 81, còn bậc phổ thông do địa phương quyết định.
Dù Bộ GD&ĐT quy định trong đề án tuyển sinh, các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) phải công khai thông tin học phí năm tuyển sinh và lộ trình cả khóa học nhưng dường như một số đơn vị “quên” hoặc đưa ra thông tin mà chỉ có nhà trường mới hiểu.
Theo nghị quyết do Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vừa thông qua, học phí hệ đại trà và hệ Quốc tế đều tăng gần 120 nghìn đồng đến gần 500 nghìn đồng/tín chỉ.
Nhiều sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế, ĐH Hàng hải Việt Nam hoang mang khi biết học phí năm học tới tăng cao, có học phần phải đóng chênh 500.000 đồng/tín chỉ.
Học phí là vấn đề "nhạy cảm" bởi nó ảnh hưởng tới hàng triệu gia đình. Một số trường đại học công bố công khai và rõ ràng lộ trình tăng nhưng một số đơn vị chỉ công bố dè dặt.
Liên quan phản ánh của sinh viên Trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) về nhà trường bất ngờ tăng học phí từ 29 triệu đồng lên 33 triệu đồng sau một thông báo, lãnh đạo nhà trường khẳng định "không đúng".
UBND tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình về việc hoàn trả số tiền gần 67 tỷ đồng chênh lệch mức thu học phí năm học 2022-2023 so với năm học trước đó cho các cơ sở giáo dục.
Những ngày qua, nhiều phụ huynh ở TPHCM sôi sục đi đòi lại học phí tại Apax Leaders khi hàng loạt trung tâm của hệ thống này đóng cửa, không hoàn trả học phí.