Phó Thủ tướng thị sát, kiểm tra 3 dự án ì ạch mãi không xong ở Cần Thơ

Phạm Tâm| 08/07/2023 18:29

Là dự án trọng điểm, có mức đầu tư trên 1.700 tỷ đồng, sau gần 6 năm xây dựng, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ mới thi công xong phần thô, chưa lắp thiết bị y tế.

Sáng 8/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đến kiểm tra 3 dự án trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ, gồm: Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, kè sông Cần Thơ và cầu Trần Hoàng Na.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ: 6 năm xây được hơn 21%

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, dự án Bệnh viện Ung bướu có quy mô 500 giường, tổng mức đầu tư trên 1.700 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA từ chính phủ Hungary chiếm hơn 80%.

Phó Thủ tướng thị sát, kiểm tra 3 dự án ì ạch mãi không xong ở Cần Thơ - 1

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra các dự án chậm tiến độ (Ảnh: CTV).

Dự án khởi công từ tháng 10/2017, tuy nhiên qua gần 6 năm xây dựng mới thực hiện được hơn 21% khối lượng công việc. Hiệp định vay của dự án đã ký kết lần hai giữa Bộ Tài chính và ngân hàng Eximbank Hungary - hết hạn từ tháng 7/2022.

Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn bố trí từ khởi công đến nay gần 342,3 tỷ đồng, đạt 22,77%. Trong đó, nguồn vốn ODA giải ngân trên 272 tỷ đồng, đạt 21,48%, vốn đối ứng của TP Cần Thơ giải ngân hơn 70,2 tỷ đồng, đạt 25,39% kế hoạch.

Theo Bộ Tài chính, dự án mới hoàn thành thi công phần thô, chưa lắp đặt được thiết bị y tế. Trong khi đó, theo thỏa thuận vay, dự án đã hết hạn giải ngân vào ngày 11/7/2022.

Phó Thủ tướng thị sát, kiểm tra 3 dự án ì ạch mãi không xong ở Cần Thơ - 2

Bệnh viện 1.700 tỷ dang dở sau gần 6 năm khởi công (Ảnh: CTV).

Báo cáo cho biết, nguyên nhân dự án chậm tiến độ là vướng mắc về hợp đồng thương mại giữa chủ dự án là Sở Y tế TP Cần Thơ và nhà thầu chính đến từ Hungary.

Theo đó, chủ dự án và nhà thầu Hungary không đạt được thống nhất về phương thức xác định hàng hóa xuất xứ Hungary, danh mục hàng hóa, thiết bị y tế để đảm bảo tỷ lệ xuất xứ Hungary tối thiểu 50% theo quy định tại Hiệp định khung.

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, UBND TP Cần Thơ đề xuất hai phương án giải quyết các vướng mắc, thủ tục để tiếp tục triển khai dự án.

Phương án thứ nhất: Tiếp tục sử dụng vốn vay ODA để hoàn thành dự án. Ở phương án này, chủ dự án phải xác định khối lượng công việc còn lại để tổ chức mời thầu ký hợp đồng mới. Bộ Tài chính cần đàm phán với nhà tài trợ về Hiệp định khung và Hiệp định vay mới.

Phương án thứ 2: UBND TP Cần Thơ xin chủ trương dừng sử dụng vốn vay ODA của Hungary trên cơ sở xác định giá trị khối lượng theo hợp đồng, giá trị đã thanh toán và chưa thanh toán cho từng nhà thầu.

Trong trường hợp dự án được dừng sử dụng vốn ODA, thành phố đề xuất xin vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, nguồn vốn hợp pháp khác hoặc nguồn vốn của nhà tài trợ khác, để triển khai phần khối lượng còn lại.

Phó Thủ tướng thị sát, kiểm tra 3 dự án ì ạch mãi không xong ở Cần Thơ - 3

Chỉ còn 10 ngày nữa sẽ hết hạn thực hiện hợp đồng nhưng việc xây dựng cầu Trần Hoàng Na vẫn còn dang dở (Ảnh: CTV).

Hai dự án giao thông tới hạn chưa hoàn thành

Ở dự án Kè sông Cần Thơ, báo cáo của thành phố cho biết công trình khởi công từ tháng 4/2020, giá trị xây lắp trên 500 tỷ đồng cùng gần 400 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư bằng vốn vay ODA.

Hạn rót vốn ODA đã kết thúc từ tháng 4, tuy nhiên hiện khối lượng công việc mới chỉ đạt khoảng 77%. Hiện chủ đầu tư không thể tiến hành thủ tục xin rót vốn để giải ngân.

Đến nay, dự án còn 27 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do chưa được bố trí tái định cư, một số hộ còn khiếu nại về giá bồi thường.

UBND TP đề xuất Bộ Tài chính xem xét, thống nhất trình Chính phủ chấp thuận gia hạn thời hạn rót vốn đến tháng 12/2023 theo phương án do AFD đề xuất.

Phó Thủ tướng thị sát, kiểm tra 3 dự án ì ạch mãi không xong ở Cần Thơ - 4

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nghe giám đốc ODA Cần Thơ (bìa trái) báo cáo tiến độ các công trình (Ảnh: CTV).

có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng, khởi công từ tháng 9/2020. Đến ngày 18/7 sẽ hết hạn thực hiện hợp đồng tuy nhiên hiện dự án mới thực hiện được khoảng 80% khối lượng công việc. Dự kiến thời gian thi công dự án được gia hạn đến cuối năm 2023.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo, với dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, giao UBND TP Cần Thơ chủ trì rà soát, đánh giá tổng thể, chi tiết về thực trạng của dự án, khả năng giải quyết vướng mắc liên quan, báo cáo Phó Thủ tướng trong thời gian sớm nhất có thể.

Phó Thủ tướng thị sát, kiểm tra 3 dự án ì ạch mãi không xong ở Cần Thơ - 5

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm tiến độ (Ảnh: CTV).

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Cần Thơ tiếp tục trao đổi với phía Hungary về khả năng tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với dự án này.

Theo đó, báo cáo của TP Cần Thơ và kết quả cuộc làm việc với phía Hungary, là cơ sở quan trọng để đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp tối ưu cho dự án có tầm quan trọng đối với cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với Dự án kè bờ sông Cần Thơ, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn rót vốn cho dự án.

Đối với công trình cầu Trần Hoàng Na, Phó Thủ tướng đề nghị UBND TP Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án ODA tăng cường công tác quản lý giám sát, giải quyết kịp thời các khó khăn, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình và kết thúc toàn bộ dự án đúng hạn được phê duyệt là ngày 30/6/2024.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng thị sát, kiểm tra 3 dự án ì ạch mãi không xong ở Cần Thơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO