Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, dự thảo Luật Nhà ở 2014 (sửa đổi) giảm bớt các thủ tục xác định đối tượng mua nhà ở xã hội. Theo đó, dự thảo lần này bỏ tiêu chí về cư trú.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa ký văn bản về phương án xét duyệt, bố trí thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp tại TP.HCM có những phân tích, chỉ ra nguyên nhân của thực trạng này, cũng như những đề xuất, hiến kế để giải quyết bài toán nhà ở cho người thu nhập trung bình.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM đề xuất Bộ Xây dựng quy định đặc thù cho TPHCM là đô thị đặc biệt có những yêu cầu quản lý khác với nhiều tỉnh, thành có mật độ đô thị hóa chưa cao.
Câu chuyện về nhà ở xã hội (NƠXH) không mới song vẫn mãi luẩn quẩn với công nhân xa quê và cả công chức, người làm công ăn lương bởi với giá hàng tỷ đồng mỗi căn hộ, những người có thu nhập thấp khó chạm tới.
Cả nước có 24 dự án bất động sản đủ điều kiện tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Riêng TP.HCM có 6 dự án muốn vay hơn 2.700 tỷ đồng nhưng mới chỉ có 1 dự án được duyệt.
Theo Bộ Xây dựng, việc triển khai Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến nay đã hoàn thành xây dựng 181 dự án nhà ở xã hội, với gần 94.400 căn hộ, tổng diện tích hơn 4,8 triệu m2.
Từ đầu năm đến nay, tại TP.HCM có 14 dự án với hơn 14.000 căn nhà đủ điều kiện mở bán. Tuy nhiên, thị trường không có bất cứ căn nhà nào có giá bán dưới 20 triệu đồng/m2.
Luật Nhà ở hiện quy định điều kiện để người lao động được mua nhà ở xã hội là không đóng thuế thu nhập cá nhân, tức không quá 11 triệu đồng một tháng. Trong khi giá nhà ở xã hội tại Hà Nội hiện nay là gần 20 triệu đồng/m2.
Giá nhà thổ cư và chung cư ở Hà Nội vẫn neo cao, thậm chí còn tăng khiến nhiều người dân Thủ đô không thể thực hiện giấc mơ an cư khi thu nhập nhiều năm qua không đuổi kịp đà tăng của giá nhà.
Bộ Xây dựng cho biết, ngoài 10 đối tượng mua nhà xã hội, trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đề xuất thêm 1 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã trong khu công nghiệp thuê nhà lưu trú công nhân.
Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị để tạo quỹ đất cho nhà ở xã hội, cần rà soát lại tất cả cơ sở cũ của cả nước đang bỏ hoang sau khi xây cơ sở mới để đưa vào xây dựng nhà ở xã hội.
Trong gần 200 dự án bất động sản gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý, từ cuối năm 2022 đến nay, TP.HCM đã có hướng giải quyết cho 39 dự án, xác nhận gần 20.000 căn hộ đủ điều kiện bán.
Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đoàn giám sát phải đề cao trách nhiệm, góp phần “giải mã” được thực chất những vấn đề đang đặt ra với thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.
Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội thống nhất giám sát trực tiếp việc thực hiện chính sách quản lý thị trường bất động sản và nhà ở xã hội tại 12 địa phương, thời gian từ 1/7/2015 đến 31/12/2023.
Nằm trong kế hoạch khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục pháp lý thế nhưng vì nhiều nguyên nhân, gần 50 dự án bất động sản tại TP.HCM vẫn chưa thể khơi thông.
Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh đưa ra đề nghị người mua nhà ở xã hội được phép chuyển nhượng tự do. Trường hợp này có thể quy định bên nhận chuyển nhượng lại phải nộp thêm khoản tiền tương ứng phần giá trị tiền sử dụng đất.
Gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng bắt đầu rục rịch giải ngân. Hàng trăm dự án nhà ở xã hội đã được cấp phép xây dựng. Nhưng, vẫn cần thêm giải pháp thúc đẩy để tăng cung, tăng hấp thụ tín dụng ưu đãi.
Sau khi tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Luật Nhà ở (sửa đổi) bổ sung đối tượng được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội là công nhân, người lao động làm việc tại doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp.