Bộ Công an đề xuất các giải pháp về công nghệ, đầu tư trang thiết bị, thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói để tích hợp vào thẻ căn cước, theo yêu cầu của Thủ tướng.
Hai mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Nền mặt trước thẻ gồm: Bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, các hoa văn họa tiết truyền thống trang trí.
Hội thảo quốc gia lần thứ nhất phục vụ triển khai Luật Căn cước do Cục C06 tổ chức sẽ đánh giá về các nội dung mới của Luật Căn cước, trong đó có bổ sung thông tin sinh trắc học ADN, mống mắt...
Khi Luật Căn cước có hiệu lực thi hành, việc cấp và sử dụng thẻ căn cước sẽ có nhiều thay đổi so với quy định hiện hành. Nhiều thông tin quen thuộc thể hiện trên thẻ căn cước cũng được sửa đổi.
Người dân không phải đến cơ quan quản lý căn cước để tích hợp, bổ sung thông tin sau khi Luật Căn cước có hiệu lực. Trừ trường hợp công dân có yêu cầu bổ sung, thay đổi thông tin nhân.
Đại diện Bộ Công an cho biết việc bỏ thông tin về quê quán trong căn cước, mà thay vào đó bằng thông tin về nơi đăng ký khai sinh, bởi vì nơi đăng ký khai sinh là thông tin chính xác với bất kỳ con người nào và tính ổn định cao.
Đa số đại biểu Quốc hội ủng hộ việc đổi tên luật và tên thẻ từ Căn cước công dân thành Căn cước, vì phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.
"Bộ Công an hay bất cứ cơ quan nào cũng không theo dõi và không thể theo dõi", Đại tướng Tô Lâm khẳng định Bộ Công an có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho công dân sử dụng thẻ căn cước gắn chip.
"Việc đổi tên Thẻ căn cước như dự thảo luật Chính phủ trình không làm phát sinh thủ tục, chi phí đổi thẻ với người dân", Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ tên Luật Căn cước và Thẻ căn cước.
Theo Ủy ban Quốc phòng - An ninh, vẫn còn 2 loại ý kiến khác nhau về việc đổi tên từ thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Cơ quan thẩm tra phân tích cụ thể ưu - nhược điểm của từng phương án.
Là dự án luật rất quan trọng liên quan đến đông đảo nhân dân và cử tri, Luật Căn cước công dân (sửa đổi) cũng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia cho biết, đến ngày 10/6 công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có phần cải thiện và đưa vào vận hành trở lại tổng cộng khoảng 1.000 MW từ 3 nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Nghi Sơn 1 và Thái Bình 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ việc đổi tên từ Luật Căn cước công dân sang Luật Căn cước, bởi việc này vẫn còn ý kiến và chữ công dân có ý nghĩa thiêng liêng của nó.
Dù đã có nhiều cảnh báo nhưng những tai nạn thương tâm 'chết vì ngủ trong xe' vẫn xảy ra. Vụ việc mới nhất xảy ra tại huyện An Lão (Hải Phòng) khiến 1 người tử vong, 2 người phải cấp cứu.
Theo Đại tướng Tô Lâm, dự thảo Luật Căn cước lược bỏ vân tay; sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước thành số định danh cá nhân; sửa dòng chữ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú...